Dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu 4 tỷ USD còn nhiều nút thắt chưa gỡ được

Ngày 7-4, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhiều vấn đề liên quan đến Dự án Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu, tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, vẫn chưa tháo gỡ được.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều

Theo ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện Dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu còn tồn tại 10 vấn đề. Trong đó có các vấn đề lớn như:

- Đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA), đã đàm phán 9 lần nhưng vẫn chưa xong.

- Nhà đầu tư yêu cầu Chính phủ bảo lãnh tín dụng để huy động vốn. Đây là vấn đề chưa có tiền lệ nên khó thực hiện.

Ông Phạm Văn Thiều cho biết, các vấn đề trên, đã 3-4 năm qua nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Vì vậy, dự án chưa tiến triển như kỳ vọng.

Dự án Nhà máy Điện khí LNG Bạc Liêu do Công ty Delta Offshore Energy (“DOE”) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD, có công suất 3.200 MW.

Đây là dự án FDI lớn nhất vùng ĐBSCL, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 1-2020.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trong quý II-2022, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2024 (công suất 800MW) và hoàn thành giai đoạn 2 vào cuối 2027 (công suất 3.200MW).

Tuy nhiên, do dự án còn nhiều nhiều “nút thắt” vẫn chưa tháo gỡ được nên chưa thể khởi công xây dựng.

Tin cùng chuyên mục