Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Sáng 20-8, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đánh trống khai trường
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM đánh trống khai trường

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập dựa vào cộng đồng, được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài gòn Giải Phóng. Trong đó, mẹ ruột của cố nhà báo Võ Hồng Sơn hiến tặng hơn 4.500m² đất để xây dựng Trung tâm.

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi) 

Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 2 Trẻ khuyết tật Quảng Ngãi được nuôi dạy tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn 
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, năm học 2017-2018, trung tâm có 32 cán bộ, nhân viên, là nơi nuôi dạy 133 em học sinh là con em bị khuyết tật của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó bậc tiểu học và THCS có 116 em và 17 thanh thiếu niên xin học nghề.
Ngoài dạy văn hóa, trung tâm còn là nơi nuôi dưỡng, phát triển năng khiếu và hướng nghiệp dạy nghề cho các em khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 3 Lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn 
Bà Trần thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, cho biết toàn bộ cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trung tâm đều do sự đóng góp của các tổ chức, các nhà hảo tâm với mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy văn hóa, phát triển năng khiếu cho các em học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngoài cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học và nội trú cho học sinh khuyết tật, trung tâm cũng đã xây dựng khu vui chơi, vườn rau sạch với sự góp công của các phụ huynh học sinh để đảm bảo nguồn rau sạch cho các em sử dụng hàng ngày.
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 4 Giáo viên và học sinh trung tâm biểu diễn văn nghệ mừng năm học mới 
Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, vợ cố nhà báo Võ Hồng Sơn, cho biết: Bằng trách nhiệm và tình yêu thương sâu sắc đối với các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, sự tận tình của các thầy cô và cán bộ, nhân viên của trung tâm đã xây dựng một môi trường giáo dục hòa nhập để các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt được học tập, vui chơi, kết bạn cùng nhau; các cháu tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 5 Đông đảo lãnh đạo và các nhà tài trợ đến dự lễ khai giảng 
"Tôi xin cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ quý báu của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Nghĩa Hành, Trung tâm Mắt, Trung tâm Da liễu... lập nên Hội Y học tỉnh, cử các bác sĩ chuyên khoa đến khám sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cũng như góp vật chất để trung tâm trở thành một môi trường có ý nghĩa.
Chúng tôi cũng rất biết ơn hội cha mẹ học sinh đã phối hợp tốt với trung tâm để chăm lo cho các con từng cọng rau sạch đến việc chăm sóc, quản lý các con ở nội trú an toàn; giữ vệ sinh và tạo môi trường cảnh quan đẹp cho trung tâm.
Đặc biệt, chúng tôi rất biết ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... đã tạo điều kiện, đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần để rung tâm hoạt động ổn định, tạo điều kiện tốt nhất cho các con ăn học" - bà Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 6 Mẹ cố nhà báo Võ Hồng Sơn, người đã hiến tặng hơn 4.500m² đất để xây dựng trung tâm 

Ông Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết từ khi Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn đi vào hoạt động đã giúp địa phương nuôi dạy trẻ khuyết tật, tạo cho các em có môi trường học tập và vui chơi tốt. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành, Thị trấn Chợ Chùa sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Trung tâm hoạt động thuận lợi nhất.

Trong buổi lễ khai giảng, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân của TPHCM, tỉnh Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng... đã đóng góp gần 5 tỷ đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Trong đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đóng góp 2 tỷ đồng; Công ty TMCP Hóc Môn 200 triệu đồng; tập thể tiểu thương Chợ đầu mối Hóc Môn 200 triệu đồng; Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt 200 triệu đồng/năm; Tổng Công ty địa ốc Sài Gòn 200 triệu đồng; Trường Cao đẳng Hồng Đức 120 triệu đồng; Công ty Prism Pharmacentical Products Trading Vietnam 120 triệu đồng/năm; Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn 100 triệu đồng; Công ty CP khoáng sản Pha Lê 100 triệu đồng...

Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 7 Techcombank ủng hộ 2 tỷ đồng cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn 
Ngoài ra, cán bộ, PV-CNV và bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng và Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa văn hỗ trợ 60 triệu đồng. Đồng thời, thông qua Báo SGGP, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC) ủng hộ 50 triệu đồng.
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 8 Bà Lý Việt Trung (bìa trái) thay mặt Ban Biên tập Báo SGGP ủng hộ trung tâm 60 triệu đồng 
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 9 Đại diện Công ty CPTM Hóc Môn ủng hộ 300 triệu đồng cho trung tâm 
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 10 Đại diện Công ty CP Địa ốc Sài Gòn trao 200 triệu đồng ủng hộ trung tâm 
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 11 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trao ủng hộ trung tâm 25 triệu đồng/năm
Gần 5 tỷ đồng ủng hộ Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 12 Các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tiền ủng hộ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi)

Tin cùng chuyên mục