Ngày 20-12, tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sự kiện “Chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, nhằm hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Chính phủ phát động; đồng thời tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.
Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, giảm nghèo là trách nhiệm của Nhà nước nhưng sẽ không thể thành công nếu thiếu sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và từng người dân.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, mục tiêu đặt ra không chỉ là giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, mà là giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nâng cao khả năng chống chịu của người dân trước các cú sốc kinh tế - xã hội và môi trường.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, giảm nghèo bền vững cần gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, qua đó tạo sinh kế ổn định cho người dân.
Cũng tại sự kiện, bà Vũ Thị Ngọc Loan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực xã hội, tăng cường giám sát, phản biện để các chính sách giảm nghèo được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
Theo ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025, Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là điểm sáng tại châu Á về giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, với nhiều địa phương có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.
Tại sự kiện này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên dương 20 điển hình thoát nghèo tiêu biểu, trao tặng 70 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên lề chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động an sinh như khám bệnh, tư vấn pháp lý, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người nghèo và cận nghèo; trưng bày, giới thiệu sản phẩm gắn với sinh kế bền vững và hành trình thoát nghèo của người dân tại các địa phương.
Nhân dịp này, nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội cũng đến trao tặng vật tư nông nghiệp, cây - con giống, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.