
Thực tế trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại một số địa phương của tỉnh đã xuất hiện những phản ứng ban đầu từ một bộ phận người dân, chủ yếu xoay quanh việc đặt tên xã mới và xác định địa điểm trụ sở hành chính.
Tại huyện Điện Biên, việc sáp nhập 3 xã Na Tông, Hẹ Muông và Núa Ngam thành một xã mới đã được triển khai theo đúng quy định. Theo phương án, xã mới là xã Núa Ngam, đặt trụ sở hành chính tại trung tâm xã Núa Ngam cũ. Tuy nhiên, một số người dân, đặc biệt là tại 5 bản vùng cao gồm: Sơn Tống, Gia Phú A, Gia Phú B, Huổi Chanh và Hin Son bày tỏ băn khoăn, cho rằng vị trí trụ sở mới quá xa, không thuận tiện cho việc giao dịch hành chính.
Có ý kiến cho rằng nên đặt trụ sở tại xã Na Tông, nơi có điều kiện đi lại thuận lợi hơn với đa số dân cư vùng cao. Có trường hợp có ý định tổ chức phương tiện đưa bí thư chi bộ các bản lên tỉnh để “kiến nghị”, khiến tình hình dư luận trở nên phức tạp, bị một số đối tượng xấu lợi dụng để kích động, xuyên tạc trên không gian mạng.
Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh và sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Điện Biên và xã Na Tông, các hoạt động tuyên truyền, đối thoại, giải thích đã được triển khai đến tận bản, từng hộ dân. Nhờ đó, tâm lý hoài nghi, bức xúc dần được tháo gỡ, người dân đồng thuận, tin tưởng.
Ông Vi Văn Biến, Chủ tịch UBND xã Na Tông chia sẻ: “Người dân có băn khoăn là điều dễ hiểu. Nhưng nếu không kịp thời thông tin minh bạch, để các thế lực xấu lợi dụng thì sẽ rất nguy hiểm. Việc chọn trụ sở tại Núa Ngam là sự tính toán kỹ lưỡng dựa trên điều kiện quỹ đất, kết nối hạ tầng và định hướng phát triển lâu dài. Đến nay, bà con đã hiểu rõ và ủng hộ chủ trương chung”.

Tình huống tương tự cũng xảy ra tại xã Mường Nhà (huyện Điện Biên) trong quá trình sáp nhập 3 xã: Mường Lói, Mường Nhà và Phu Luông. Mặc dù phần lớn người dân đồng thuận với phương án sáp nhập, song lại có ý kiến không đồng tình với việc đặt trụ sở hành chính tại xã Phu Luông, mà đề nghị chọn xã Mường Nhà – nơi được cho là có vị thế lịch sử, thuận tiện về hạ tầng và phát triển hơn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đã có 3 đối tượng tại khu vực này lôi kéo, xúi giục người dân đưa ra các yêu sách thiếu cơ sở, thậm chí đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Trước những băn khoăn từ cơ sở, các cấp, ngành tỉnh đã xác định rõ trong bối cảnh chuyển đổi số và nhiều thông tin nhiễu loạn trên không gian mạng, mọi chủ trương lớn nếu không được bảo vệ tốt bằng tư tưởng, truyền thông chính thống, sẽ dễ bị bóp méo, thổi phồng, dẫn tới những phản ứng dây chuyền khó kiểm soát. Do đó cả hệ thống chính trị cần chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, không chờ có vấn đề mới xử lý, mà nắm chắc tình hình, “đón đầu” tư tưởng.
Cấp ủy chính quyền các cấp đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác định hướng tư tưởng, triển khai tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Từ tỉnh đến cơ sở, công tác dân vận được triển khai bài bản, sâu sát, linh hoạt với nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn. Các tổ chức chính trị xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ... cũng phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tích cực vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận với chủ trương chung.
Không chỉ vận động theo chiều rộng, nhiều tổ chức đoàn thể còn phối hợp tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, đối thoại theo nhóm nhỏ, theo từng cụm dân cư giúp tháo gỡ kịp thời những thắc mắc, băn khoăn ngay từ gốc. Chính sự vào cuộc đồng bộ, có chiều sâu ấy đã tạo nên “lá chắn mềm” nhưng vững chắc, giúp ổn định tư tưởng trong dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tư duy lãnh đạo hiện đại, đặt con người, đặt sự ổn định chính trị xã hội làm trọng tâm trong mọi bước đi đổi mới bộ máy hành chính.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Điện Biên đã hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng kế hoạch. Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Điện Biên sắp xếp tinh gọn các đơn vị hành chính cấp xã từ 129 xuống còn 45 đơn vị hành chính cấp xã (42 xã và 3 phường). Các điều kiện về nhân lực, trụ sở, dữ liệu quản lý và hệ thống điều hành đã sẵn sàng để các xã mới đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1-7-2025.
Sự vào cuộc đồng bộ, bài bản của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong việc bảo đảm an toàn, an ninh đã cho thấy quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện thắng lợi một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.