Hàng loạt thủy điện ở thượng nguồn sông Mã tê liệt, thiệt hại nặng

Nhiều thủy điện ở tỉnh Điện Biên đang ngập bùn đất, trôi thiết bị, phải tạm dừng vận hành. sau trận lũ lớn, ước tổng thiệt hại toàn tỉnh Điện Biên đến ngày 2-8 lên tới 300 tỷ đồng.

IMG_0994.jpeg
Thủy điện Sông Mã 3 cấp tốc xả đáy trên thượng nguồn sông Mã ngày 1-8

UBND tỉnh Điện Biên vừa có báo cáo, mưa lớn kéo dài từ ngày 31-7 đến sáng 2-8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhiều nhà máy bị ngập nước, sạt lở, mất kết nối điện lưới hoặc hư hỏng thiết bị, phải dừng phát điện và chuyển sang vận hành bằng nguồn điện dự phòng.

Tại Nhà máy Thủy điện Sông Mã 3, khu nhà ban điều hành bị bùn đất sa lầy bao phủ dày khoảng 1,3m. Nhiều tài sản và thiết bị bị nước cuốn trôi, trong đó có cả xe máy của cán bộ, công nhân viên. Trạm biến áp 110kV (OPY) ngập bùn tới 0,8m khiến toàn bộ hệ thống chưa thể khôi phục phát điện, đơn vị phải dùng máy phát diesel vận hành cửa van đập tràn.

Hai nhà máy thủy điện Mường Luân 1 và 2 tuy không thiệt hại trực tiếp về người và thiết bị nhưng hiện mất lưới 110kV, chưa thể hoạt động trở lại. Việc kiểm tra hiện trạng gặp nhiều khó khăn do các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

IMG_1010.jpeg
Nhiều thủy điện ở tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Tại thủy điện Na Son, nhà điều hành và khu sinh hoạt của công nhân bị lũ cuốn trôi, hệ thống đường dây cấp điện nội bộ từ nhà máy lên đập cũng bị lũ cuốn mất. Tuyến năng lượng bị sạt lở cả taluy âm và dương. Khu vực nhà máy bị nước tràn vào, sân tiêu năng lấp đầy bùn đất, tường chắn hạ lưu và sân sau bị sạt lở.

Còn tại thủy điện Chiềng Sơ 2 (đang thi công) bị lũ cuốn trôi nhiều máy móc và thiết bị như máy đào, máy uốn thép, máy cắt thép, đầu bơm, cùng 10 tấm cốp pha lớn. Các đơn vị vận hành đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả và ứng phó mưa lũ tiếp tục.

IMG_1064.jpeg
Lũ rút tới đâu kéo dây tới đó. Ảnh theo EVN
IMG_1065.jpeg
Công nhân điện lực dầm mình trong lũ nối lại đường dây cho những bản làng bị cô lập tại Điện Biên và Sơn La. Ảnh theo EVN
IMG_1067.jpeg
Khắc phục đường dây để nối lại điện cho các bản làng đang mất điện ở Tây Bắc. Ảnh theo EVN

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cũng cho biết, lũ lớn còn làm đổ gãy 1 trạm biến áp ở xã Xa Dung, ảnh hưởng đến 97 trạm biến áp và gần 9.000 khách hàng.

Các xã như Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị mất điện hoàn toàn, một số nơi mất liên lạc do nhiều trạm BTS bị gián đoạn.

IMG_1066.jpeg
Nhiều nơi ở tỉnh Điện Biên vẫn đang mất điện

Ngoài hệ thống điện, tỉnh Điện Biên còn chịu thiệt hại rất nặng về trường học, trụ sở UBND, nhà dân, công trình giao thông - thủy lợi và sản xuất nông nghiệp.

Một số điểm trường bị sập tường, ngập bùn đất hoặc mất toàn bộ trang thiết bị. Trụ sở UBND xã Xa Dung bị sạt lở ngay chân móng.

Ước tổng thiệt hại toàn tỉnh Điện Biên đến ngày 2-8 lên tới 300 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục