Hàng trăm ngàn người đổ đến "tiểu khí hậu" Quy Nhơn để "hạ hỏa"

Nắng nóng đang hoành hành ở nhiều địa phương, có nơi ở miền Trung nóng trên 41 độ C, trong khi đó phố biển Quy Nhơn lại như "tiểu khí hậu" khác, nhờ sở hữu cảnh quan đầm, vịnh, biển bao kín và nhiều cây xanh nên mát mẻ hơn. Nhờ vậy, 5 ngày nghỉ lễ du khách, người dân đổ đến biển Quy Nhơn tăng mạnh, nhiều điểm đến đông nghịt khách.

Dòng người đi “giải" nắng nóng

Ngày 1-5, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trong 5 ngày lễ, lượng khách đến Bình Định đạt 277.185 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu du lịch kỳ lễ đạt 305 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2023.

DSC00619.JPG
Nhờ nhiều cây xanh và nằm sát bờ biển, bao kín đầm vịnh, rừng núi nên điểm du lịch Quy Nhơn mát mẻ hơn so với các "tọa độ" nắng nóng cả nước. Ảnh: NGỌC OAI

Cụ thể, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú đạt 94.185 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ 2023. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 28-4 đến 1-5 đạt 70-75%, hầu hết các cơ sở lưu trú dọc biển 3 đến 5 sao đều đạt công suất phòng 95%. Còn lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử và trung tâm mua sắm, bãi biển đạt hơn 183.000 lượt.

Các điểm đến hút khách đông nhất là ở biển Kỳ Co, Eo Gió (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) đón trên 39.500 lượt khách, bãi biển Quy Nhơn và quảng trường biển nơi đặt Tượng đài cha con Bác Hồ đón 60.000 lượt khách, thắng cảnh Ghềnh Ráng – Tiên Sa đón 15.000 lượt, các bảo tàng tỉnh, tháp Đôi, tháp Dương Long, tháp Cánh Tiên, tháp Bánh Ít đón 10.000 lượt khách…

20240430_162828.jpg
Du khách, người dân đổ đến làng chài ở Ghềnh Ráng đông đúc để "giải nhiệt". Ảnh: NGỌC OAI
z5393961550627_16c67e8efe43ebcb84c148a06a4387da (2).jpg
Du khách, người dân đổ xô tắm biển Quy Nhơn ngày nghỉ lễ đông đúc. Ảnh: DŨNG NHÂN

Bên cạnh đó, các điểm đến làng chài ở Hòn Khô – Nhơn Hải, Bãi Xếp – Ghềnh Ráng, Trung Lương – Cát Tiến… cũng thu hút rất đông du khách, người dân đến tham quan, tắm biển, ăn hải sản đã đem lại thu nhập rất cao cho người dân các làng chài.

Ngoài ra, một số điểm du lịch mới như: suối Tà Má (huyện Vĩnh Thạnh), An Toàn (huyện An Lão) và các trang trại, nông trại đón 10.000 lượt khách/5 ngày nghỉ lễ.

Lý giải nguyên nhân lượng khách đến Quy Nhơn đông đảo, ông Trần Văn Thanh cho biết, do kỳ lễ này các tỉnh ở từ Quảng Nam trở ra Hà Tĩnh, TPHCM, Hà Nội xảy ra nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, TP Quy Nhơn nắng nóng ít gay gắt hơn, kèm theo phố biển được thiên nhiên ban tặng cho đầm vịnh, biển, công viên cây xanh nhiều nên mát mẻ hơn. Vì vậy, du khách đổ đến Quy Nhơn tăng đột biến.

20240430_162312.jpg
Ảnh: NGỌC OAI
20240430_173209.jpg
Làng chài Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) chật kín du khách, người dân đến "giải nắng nóng". Ảnh: NGỌC OAI

“Xu hướng du khách đến Quy Nhơn chủ yếu đi bằng tàu, xe khách và đi xe riêng ở TPHCM, các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và Hà Nội rất đông. Ngoài ra, dù vé máy bay đắt đỏ, nhưng địa phương đón 70 chuyến bay, 14 chuyến/ngày chủ yếu từ Hà Nội, TPHCM đến”, ông Thanh thông tin thêm.

Tour du lịch khoa học “cháy vé”

Trong ngày 1-5, lượng du khách và người dân đăng ký mua vé tham quan, trải nghiệm “tour du lịch khoa học” ở Trung tâm Khám phá khoa học Đổi mới sáng tạo (đặt tại thung lũng Quy Hòa, TP Quy Nhơn) tiếp tục tăng cao. Trong 5 ngày lễ, trung tâm này đón 4.500 lượt khách đến tham quan.

z5002016557664_3a78b07bf918fd96a34591dcc8b90e9b.jpg
Trung tâm Khám phá khoa học Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn là điểm đến hút khách kỳ nghỉ lễ. Ảnh: DŨNG NHÂN

“Mỗi ngày chúng tôi bán ra 800 vé, nhưng đều không đủ phục vụ du khách, người dân. Nhiều đoàn du khách ở xa đăng ký tham quan trước nên nhiều người dân, du khách buộc phải chờ lượt. Chúng tôi cố gắng bố trí xen ghép để đáp ứng nhu cầu người dân và khách du lịch”, ông Nguyễn Hữu Hà, Giám đốc Trung tâm Khám phá khoa học Đổi mới sáng tạo thông tin.

Đến Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo Quy Nhơn, các du khách, người dân trải nghiệm giá vé 120.000 đồng/người, được tham quan 6 phòng trưng bày mô hình vũ trụ, như: thái dương hệ - môi trường; khám phá không gian hệ mặt trời; phòng khám phá sao hỏa, trái đất và tài nguyên thiên nhiên; khám phá khoa học…

z5391542382861_a0c031d3afdff19327e58fb9219e00d3.jpg
Các du khách trong nước, quốc tế tham quan các mô hình khoa học vũ trụ ở Quy Nhơn kỳ nghỉ lễ. Ảnh: HỮU HÀ

Bên cạnh đó, du khách được thưởng thức 2 show diễn thực cảnh và chiếu phim về các ứng dụng, hiện tượng khoa học vật lý, thiên văn; lịch sử mô phỏng thực cảnh về hình thành hệ mặt trời và xem 1 bộ phim từ 15 – 20 phút tại nhà chiếu mô hình vũ trụ kể lại lịch sử hình thành, 1 số lát cắt vũ trụ…

Các du khách, giới trẻ rất thích thú tham quan nhà mô phỏng thực cảnh các sao, hành tinh và lịch sử hình thành vũ trụ. Nhiều du khách mới đến rất thích thú, hiếu kỳ với các mô hình, thực nghiệm khoa học và các hiện tượng vật lý mới lạ. Đặc biệt, du khách và giới trẻ thích thú khi tham gia trải nghiệm thí nghiệm vật lý điện cao áp – đặt tay lên quả cầu dòng điện dẫn làm cho mái tóc dựng đứng lên…

z5396326205208_ae6eee66d3b09ff833b38d2db40ebcb0.jpg
Giới trẻ thích thú thí nghiệm vật lý làm tóc dựng đứng ở "tour du lịch khoa học" ở Quy Nhơn. Ảnh: HỮU HÀ
z5391542151780_b95385b07ec0b571b840919df2ad7e5c.jpg
Du khách, giới trẻ thích thú "tour du lịch khoa học" ở Quy Nhơn. Ảnh: HỮU HÀ

Cần nhiều sản phẩm du lịch mới hơn

Trong dịp lễ, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tổ chức nhiều lễ hội, trò chơi dân gian để phục vụ người dân vui chơi, nghỉ lễ như: lễ hội đua thuyền trên sông Lại mừng Ngày Giải phóng miền Nam; hội thi tiếng hát hay Hoài Nhơn 2024; ngày hội du lịch Hoài Nhơn với chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các gian hàng OCOP; lễ hội du lịch tại thảo nguyên La Vuông…

z5392714823115_2978b2c2db14b6150a5f28c7867dc5bc.jpg
Bình Định cần thêm nhiều sản phẩm du lịch mới khai phá tiềm năng, bản sắc tỉnh - Trong ảnh, 1 tour du lịch mới khám phá làng bí đao khổng lồ Bàu Chánh Trạch (Bình Định). Ảnh: NGỌC THẠCH

Trong dịp lễ, TP Quy Nhơn duy trì tổ chức đêm võ Bình Định vào chiều tối thứ 7, Chủ nhật. Tuy nhiên, theo ghi nhận PV Báo SGGP, địa phương còn rất ít các hoạt động, lễ hội, vui chơi, giải trí biển phục vụ du khách người dân. Ngoài ra, địa phương cũng chưa có nhiều điểm vui chơi, giải trí, mua sắm cộng đồng mới mẻ.

Tin cùng chuyên mục