Hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Ngày 18-9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030 bế mạc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

cần tận dụng cơ chế đặc thù

Đại hội đã nghe và thảo luận nhiều tham luận quan trọng. Các đại biểu tập trung những vấn đề then chốt như đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn gắn với kinh tế số; xây dựng trung tâm công nghiệp dược liệu với cây Sâm Ngọc Linh là chủ lực…

Tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Đà Nẵng cần tận dụng các cơ chế đặc thù, đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút nhân tài, đầu tư hạ tầng số hiện đại, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, liên kết “bốn nhà” mang tầm quốc tế.

Đây là hướng đi để thành phố bứt phá, định vị thương hiệu “Silicon Bay”, trở thành trung tâm công nghệ, tài chính quốc tế trong khu vực.

IMG_0923.jpg
Ông Nguyễn Thanh Hồng, giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Hồ Thị Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Trà Linh, định hướng xây dựng xã Trà Linh và khu vực phía Tây Đà Nẵng thành trung tâm công nghiệp dược liệu, trong đó Sâm Ngọc Linh là cây chủ lực, vừa có giá trị kinh tế cao, vừa là biểu tượng bản sắc vùng núi.

Đây không chỉ là định hướng phát triển ngành dược liệu, mà còn là bước đi quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ tri thức bản địa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa miền núi và đồng bằng trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ thành phố vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Việc lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy dân chủ và trí tuệ của cán bộ, đảng viên.

Đa số ý kiến thống nhất cao nội dung các dự thảo văn kiện, khẳng định tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhiều đại biểu cũng đề nghị bổ sung, nhấn mạnh các vấn đề mang tính thời sự như chuyển đổi số toàn diện, phát triển xanh - tuần hoàn - số, năng lượng tái tạo, cải cách thể chế, kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Có ý kiến đề xuất bổ sung chỉ tiêu kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, tăng cường an ninh năng lượng, nước, lương thực; đẩy mạnh công nghiệp mũi nhọn, hạ tầng số, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; kiên quyết phòng chống tham nhũng “không vùng cấm”, đổi mới sinh hoạt chi bộ, mở rộng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp FDI.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, thông báo Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XIV của Đảng, gồm 36 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, được lựa chọn bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực và uy tín.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I cũng đã được Bộ Chính trị chỉ định theo đúng nguyên tắc, quy trình, đại diện cho ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng nhấn mạnh, thành công của đại hội và những thành tựu quan trọng đạt được trong 5 năm qua là kết quả của quá trình kế thừa, phát huy liên tục qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện nỗ lực, cố gắng không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng. Các tham luận được chuẩn bị công phu, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, đề xuất giải pháp thiết thực cho nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành khóa I cam kết là tập thể đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới; những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt vì sự phát triển chung.

DSC05420.JPG
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu bế mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

"đại hội đã thống nhất cao tầm nhìn xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao và du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế. Đây là mục tiêu lớn, là mệnh lệnh chính trị của tương lai thành phố", Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng khẳng định

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, ngay sau đại hội, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố cần nhanh chóng quán triệt, tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực; tạo chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy phải thật sự nêu gương, sâu sát cơ sở, thấu hiểu nguyện vọng nhân dân, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, tập trung tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả cơ chế đặc thù để đưa Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh, bền vững.

“Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, nghĩa tình, sáng tạo của con người xứ Quảng, thành phố sẽ hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng là trung tâm, động lực phát triển của miền Trung – Tây nguyên và cả nước”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nêu.

Tin cùng chuyên mục