Hóc Môn: 10 năm phát huy sức dân

Hóc Môn: 10 năm phát huy sức dân

Hóc Môn được chia tách ra và tái lập theo Nghị định 03/CP ngày 06-01-1997 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động ngày 01-04-1997. Mặc dù xuất phát thấp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hầu như chưa có gì, nông nghiệp chủ yếu là độc canh cây lúa năng suất thấp) nhưng sau 10 năm chia tách và tái thành lập, Hóc Môn (TPHCM) đã mang một diện mạo mới, dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại.

Hóc Môn: 10 năm phát huy sức dân ảnh 1

Để có kết quả này, theo ông Trần Long – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn, tất cả đều nhờ “biết phát huy sức dân”. Chặng đường 10 năm có lẽ chưa dài nhưng đủ để chứng minh sự vươn lên mạnh mẽ của một vùng đất anh hùng. Có thể nói, sự phát triển của Hóc Môn bắt đầu từ xuất phát điểm thấp: kinh tế phát triển thấp và không đồng đều; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển chậm, thậm chí chưa có; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng yếu kém; tổ chức bộ máy ban đầu với 11 phòng ban chuyên môn, số cán bộ công chức biên chế chỉ đạt 50% (50% điều về quận 12), điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chính vì vậy, để tạo diện mạo mới, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo giáo dục và dạy nghề được huyện đặt lên hàng đầu.

Cụ thể ở nhiệm kỳ giai đoạn 2001-2005 vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VIII, 3 chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của huyện đã tăng bình quân hàng năm 22,5% làm thay đổi hẳn diện mạo của địa phương. Giá trị công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 33,1%, giá trị sản lượng tăng gấp 3,85 lần, chiếm tỷ trọng 57,9% tổng sản lượng kinh tế vào cuối năm 2005. Bên cạnh đó huyện đề ra chủ trương, chính sách khuyến khích người dân và các doanh nghiệp phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ như thu hút đầu tư, tạo điều kiện về mặt bằng, vốn cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa.

Nhờ đó, các cơ sở sản xuất được dịp bung ra đã mang lại nguồn lợi lớn cho huyện. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm của 2007 huyện đã cấp giấy đăng ký kinh doanh mới cho 156 đơn vị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có tổng số vốn đăng ký là 10,127 tỷ đồng và 460.000 USD; 113 đơn vị thương mại dịch vụ với tổng số vốn đăng ký là 23,443 triệu đồng. Các dự án đầu tư các khu dân cư – công nghiệp tập trung có nhiều chuyển động tích cực, điển hình là cụm công nghiệp – dân cư Nhị Xuân đến nay có 56 doanh nghiệp về đầu tư, chiếm 85% trên tổng diện tích đất công nghiệp của dự án... Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù quỹ đất nông nghiệp không còn nhiều nhưng huyện chủ trương khuyến khích và vận động bà con phát huy những mô hình nông nghiệp công nghệ cao phục vụ đô thị như trồng hoa kiểng, chăn nuôi bò sữa, v.v…

Nhìn lại chặng đường 10 năm chia tách và phát triển, ông Đỗ Trung Tín – Chánh Văn phòng Huyện ủy nhận định: “Ngoài việc chú trọng phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, nâng cao mức sống của người dân Quận ủy và UBND quận rất quan tâm đến việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng làm thay đổi cảnh quan đô thị. Cụ thể là 6 tháng năm 2007, giá trị xây dựng cơ bản thực hiện 48,749 tỷ đồng, đạt 57,28%. Một số công trình trọng điểm được thực hiện như: khởi công xây dựng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THPT Nguyễn Hữu Tiên; tiến hành xây dựng trụ sở UBND một số xã, v.v…

Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện Hóc Môn rất chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu lao động, nhất là chăm lo giáo dục và đào tạo nghề cho thanh thiếu niên trong huyện nhằm tạo nguồn lực lao động có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hiện tại huyện đã đầu tư một trung tâm dạy nghề khá quy mô đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2005, trước mắt đào tạo một số ngành nghề ngắn hạn như: điện lạnh, điện công nghiệp – dân dụng, điện tử, may công nghiệp, tin học, lái xe, v.v… để thỏa mãn nhu cầu học nghề của đông đảo người lao động trên địa bàn.

Tuy nhiên, cái gốc của sự phát triển, theo ông Trần Long, chính là biết phát huy sức mạnh nội lực của dân. “Nhờ có sức dân nên mọi việc chúng tôi triển khai đều nhanh chóng, thuận lợi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tính năng động sáng tạo, từ bước cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông Long khẳng định. 

TRÍ THIỆN

Tin cùng chuyên mục