Hướng đến nông nghiệp sinh thái

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội và sinh kế cho trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn và đóng góp 14,85% GDP của quốc gia.

Hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới nông nghiệp sinh thái, phát thải thấp và bền vững kết hợp cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn. Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26) về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết Việt Nam phấn đấu giảm phát thải khí mêtan 30% vào năm 2030 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cũng như khẳng định sự tham gia của Việt Nam vào các sáng kiến “Giảm phát thải khí mêtan toàn cầu” và “Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất”.

Để thực hiện các cam kết, ông Nguyễn Quốc Trị cho rằng cần nỗ lực rất lớn, không chỉ từ phía Chính phủ, mà cả khối tư nhân, doanh nghiệp, người sản xuất trực tiếp cùng tham gia thực hiện để khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội và chuyển đổi mô hình sản xuất từ “tăng trưởng về sản lượng, năng suất, sử dụng nhiều đầu vào, thâm dụng tài nguyên” sang mô hình tăng trưởng nông nghiệp “xanh, ít phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Tin cùng chuyên mục