Khơi gợi sức sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong thanh thiếu niên

Chiều 18-5, Thành Đoàn TPHCM và Sở KH-CN TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp liên tịch giữa 2 đơn vị giai đoạn 2019 – 2022, nhằm đánh giá các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn thành  phố.
Thành đoàn TPHCM và Sở KHCN TPHCM ký kết liên tịch về việc thúc đẩy, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025

Thành đoàn TPHCM và Sở KHCN TPHCM ký kết liên tịch về việc thúc đẩy, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023-2025

Cụ thể, trong giai đoạn 2019 - 2022, Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Sở KH-CN TPHCM tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phong trào đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có thể kể đến như: Chương trình Vườn ươm sáng tạo Khoa học và công nghệ trẻ, tổ chức các Hội thảo khoa học trẻ, giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka, diễn đàn Khoa học sinh viên Quốc tế, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên- nhi đồng TPHCM …thu hút hàng trăm ngàn lượt sinh viên, nhà khoa học trẻ tham gia hưởng ứng.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương cho biết, những năm gần đây, các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học đã bồi dưỡng, ươm mầm nhiều tài năng trẻ, nhiều nhà khoa học trẻ và tiếp tục được mở rộng, phát triển mạnh mẽ. Thông qua các phong trào đã giúp khơi gợi cảm hứng và niềm say mê sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố, ươm mầm những nhà khoa học trẻ thành những chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Có thể nói, đây là nguồn động lực không ngừng để thúc đẩy ý chí, thể hiện tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố.

Tại buổi lễ, Thành đoàn TPHCM và Sở KH-CN TPHCM cũng thực hiện nghi thức ký kết liên tịch về việc thúc đẩy, phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học - đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 – 2025. Đồng thời, đề ra phương hướng phối hợp thực hiện các hoạt động trong thời gian tới và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành phố.

Tin cùng chuyên mục