Kiên Giang: Phạt 5 chủ tàu cá tháo thiết bị giám sát hành trình hơn 6 tỷ đồng

Trong số 5 chủ tàu cá bị UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt, người cao nhất phải nộp hơn 2,3 tỷ đồng do một loạt hành vi vi phạm pháp luật trên biển.
Kiên Giang là tỉnh có đội tàu đánh cá lớn nhất cả nước với hơn 3.700 chiếc còn đăng ký hoạt động. Ảnh: QUỐC BÌNH

Kiên Giang là tỉnh có đội tàu đánh cá lớn nhất cả nước với hơn 3.700 chiếc còn đăng ký hoạt động. Ảnh: QUỐC BÌNH

Ngày 2-4, tin từ Chi cục Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang cho hay, cơ quan này đã mời 5 chủ tàu cá lên làm việc để công bố 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, bà Phạm Thị Phương Quỳnh (ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá), là chủ 3 chiếc tàu cá bị xử phạt về hành vi để cho thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị; không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài từ 24m trở lên; không đăng ký lại tàu cá theo quy định...

Tổng số tiền phạt đối với 8 hành vi vi phạm là 1,744 tỷ đồng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá đối với các ông: Lê Văn Lý, Nguyễn Văn Hồng và Đặng Minh Phong.

Ông Lê Văn Hiền (ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) là chủ 6 chiếc tàu cá có các hành vi vi phạm luật thủy sản gồm: tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị; không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên... Tổng số tiền ông Hiền bị xử phạt là 849 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) bị xử phạt 462 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá đối với các ông Trần Văn Khánh, ông Nguyễn Duy Ghi, ông Nguyễn Thanh Dũng, là thuyền trưởng của 3 tàu cá vi phạm tháo thiết bị giám sát hành trình.

Bà Lê Thị Diệu (ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) bị xử phạt vi phạm hành chính 450 triệu đồng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá đối với ông Nguyễn Chí Thành, ông Nguyễn Văn Đại.

Nghiêm trọng nhất là ông Lê Thanh Dũng (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) vi phạm tới 20 hành vi vi phạm gồm: che giấu chứng cứ vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tháo thiết bị giám sát hành trình 9 chiếc tàu cá; không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển các tàu cá trên; không đăng ký lại tàu cá đối với tàu cá.

Đối với các hành vi vi phạm trên, tổng số tiền xử phạt đối với ông Lê Thanh Dũng trên 2,36 tỷ đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng đối với các ông Nguyễn Trường Hận, Đặng Văn Bùi, Tô Hoàng Phong, Lê Thanh Thảo.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, các cá nhân bị xử phạt có trách nhiệm nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang. Trường hợp cố tình không chấp hành nộp phạt, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục