Lan tỏa sâu rộng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa có văn bản về việc triển khai, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4-2024.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi trong các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời, triển khai sâu rộng và có giải pháp động viên các tổ chức thành viên, khuyến khích, vận động các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang hoạt động tại các tổ chức thành viên tham gia cuộc thi. Chỉ đạo cấp ủy các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc, nhất là các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn, thu hút đông đảo giáo viên, giảng viên, học viên, sinh viên, đoàn viên tham gia. Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả, chất lượng tác phẩm dự thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc trang bị tủ sách điện tử phục vụ Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Học viện Cán bộ TPHCM được giao tổ chức phát động cuộc thi, khích lệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên học viện tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Cùng với đó, chủ động tổ chức các hoạt động học thuật nhằm tăng cường các bài viết trên Tạp chí khoa học Phát triển nhân lực về các chủ đề liên quan đến cuộc thi để tuyên truyền, hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung của cuộc thi tại học viện.

Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM nhận bài dự thi của các cơ quan, địa phương, đơn vị đến hết ngày 15-6-2024.

Tin cùng chuyên mục