Lén đổ rác quanh các khu công nghiệp

Tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trong khu vực, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Theo phản ánh của người dân sống gần 3 khu công nghiệp (KCN) Đức Hòa 2, Đức Hòa 3, Thái Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với Đường dây nóng Báo SGGP, một số đối tượng thường xuyên sử dụng xe ba gác, xe tải chở rác thải đến đổ lén dọc nhiều tuyến đường, khu đất trống gần các KCN trên, sau đó châm lửa đốt.

Tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trong khu vực, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý triệt để. Theo ghi nhận của PV Báo SGGP trong những ngày qua, dọc tuyến đường tỉnh 823B đoạn nối 2 KCN Đức Hòa 2 và Đức Hòa 3 tràn ngập rác thải. Đủ loại rác thải như bao bì, thực phẩm hư, xác động vật chết, vật liệu xây dựng, xà bần, bao nhựa, chiếu, nệm… được các đối tượng vứt, đổ tràn lan. Ở một số vị trí, rác được đổ cao như “núi”, tràn ra lòng đường. Nhiều loại rác thải để lâu, phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cách đó không xa, dọc hai bên tuyến đường tỉnh 824 (đoạn gần KCN Thái Hòa) cũng trong tình trạng tương tự. Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Thành Phong, Quyền Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, thông tin, địa phương đang triển khai các giải pháp để ngăn chặn, xử lý.

Cụ thể, UBND huyện đã cho lập 5 chốt kiểm soát ở khu vực quanh các KCN Đức Hòa 2, Đức Hòa 3, Thái Hòa; đồng thời bố trí lực lượng theo dõi, giám sát để phát hiện, xử lý các trường hợp chở rác thải đến đổ lén. Theo đại diện Phòng TN-MT huyện Đức Hòa, huyện cũng cho lắp đặt 9 camera để kiểm soát các phương tiện ra vào đổ rác ở các khu vực này. “Mới đây, từ hình ảnh camera ghi lại, đơn vị đã phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường tiếp cận, bắt quả tang 2 trường hợp chở rác thải đổ ra môi trường", đại diện Phòng TN-MT huyện Đức Hòa cho biết.

Tin cùng chuyên mục