Liên hiệp quốc - Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến mở rộng Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để bàn về Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen.
Tàu hàng thương mại đầu tiên từ Istanbul tới Ukraine dưới Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Ảnh: REUTES
Tàu hàng thương mại đầu tiên từ Istanbul tới Ukraine dưới Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Ảnh: REUTES

Người phát ngôn Liên hiệp quốc Stephane Dujarric cho biết, ông Guterres đã thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về cải thiện, mở rộng và gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn từ biển Đen.

Hai bên cũng trao đổi về cách thức tăng xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường thế giới.

Liên quan đến thỏa thuận trên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, ngũ cốc và phân bón của Nga có thể được mua thông qua bên trung gian là một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng này sẽ xử lý các khoản thanh toán cho Moscow.

Đầu tuần này, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Guterres đã gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề cập những ý tưởng về cách thực hiện thỏa thuận ngũ cốc. Những thông điệp tương tự cũng được gửi tới Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin cùng chuyên mục