Lũ lụt gây thiệt hại khoảng 2,6 tỷ USD/năm

Theo ThS-KTS Trần Thị Minh Hiền, Trường Đại học Văn Lang, lũ lụt là mối nguy hiểm tự nhiên thường xuyên với rủi ro cao nhất, gây thiệt hại về người và tác động kinh tế.

Ước tính có khoảng 930.000 người bị ảnh hưởng hàng năm bởi lũ lụt với tác động ước tính lên tổng sản phẩm nội địa (GDP) là 2,6 tỷ USD. Khu vực miền Trung của Việt Nam, nơi tập trung phần lớn dân cư ven biển, là nơi dễ bị lũ lụt nặng nề nhất.

Ngân hàng Thế giới và Quỹ Giảm nhẹ thiên tai toàn cầu cho biết, khoảng 12 triệu người ở các tỉnh ven biển có nguy cơ bị lũ lụt nghiêm trọng và hơn 35% các khu định cư nằm trên các bờ biển đang bị xói lở. Khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam cũng dễ bị lũ quét và sạt lở đất do bão nhiệt đới gây ra.

Tin cùng chuyên mục