Mang tri thức đến với trẻ vùng biên

Ngày 11-12, Thư viện Container thứ 8 và 9 do Hội Doanh nhân trẻ TPHCM thực hiện đã khánh thành, đưa vào sử dụng tại Trường THCS An Cơ và Trường Tiểu học Long Vĩnh (tỉnh Tây Ninh). Thư viện được thiết kế độc đáo trong container với hơn 2.000 đầu sách đủ thể loại cùng thiết bị hiện đại, không gian mát mẻ đã thu hút đông đảo học sinh đến đọc sách.
Học sinh vùng biên đọc sách trong không gian thoáng mát của thư viện container
Học sinh vùng biên đọc sách trong không gian thoáng mát của thư viện container

Thư viện “5 sao”

Bước vào không gian thư viện mới, nhiều học sinh từ ngạc nhiên đến thích thú bởi cách thiết kế mới lạ và hấp dẫn. Không chỉ có kệ sách, bên trong thư viện còn được trang bị máy vi tính, tivi, bàn đọc sách hiện đại để giúp học sinh có thể tiếp cận tri thức mới theo hình thức sinh động và nhanh chóng nhất.

Háo hức đi một vòng ngắm nghía các đầu sách và tham quan thư viện, em Võ Thị Ngọc Trang, học sinh lớp 9 Trường THCS An Cơ, chọn quyển sách dạy Kỹ năng cảm thông và tha thứ. “Mấy hôm rồi, khi thư viện trong container được hoàn thành, đặt trong sân trường, chúng em đã rất muốn được vào để khám phá và đọc sách. Nay được ngồi trong không gian hiện đại với nhiều loại sách và trang thiết bị, em thật sự xúc động với món quà đầy ý nghĩa mà các cô chú doanh nhân trao tặng”, Ngọc Trang chia sẻ. Với Trang và nhiều học sinh khác, đây là lần đầu tiên các em được ngồi đọc sách trong môi trường thú vị như thế. Các em còn ví von đây là thư viện “5 sao”, giúp các em rất thoải mái và đầy cảm hứng khi ngồi đọc sách. Chưa có điều kiện tiếp cận nhiều với máy vi tính, em Trần Quốc Thịnh, học sinh lớp 7 Trường THCS An Cơ, thích thú khi được tìm kiếm các đầu sách mới thông qua chiếc máy vi tính có trong thư viện. “Trước giờ, chúng em thường vào thư viện của nhà trường để đọc sách, nhưng chưa được bổ sung nhiều sách như thế này. Mô hình thư viện mới sẽ giúp em và các bạn tăng thêm niềm vui đọc sách mỗi ngày”, Quốc Thịnh bày tỏ.

Còn tại sân Trường Tiểu học Long Vĩnh, sự kiện khánh thành Thư viện Container tại sân trường vui như ngày hội. Dù là ngày nghỉ, nhiều học sinh vẫn háo hức đến trường để được vào thư viện trong ngày hoạt động đầu tiên. Chọn quyển sách Sơn Tinh Thủy Tinh với bìa cứng còn thơm mùi giấy mới, em Nguyễn Thanh Hòa, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Long Vĩnh, thích thú lật giở từng trang sách. Xung quang Hòa, các bạn cũng chen chân chọn lấy quyển sách mình yêu thích. Với các em học sinh, ngoài sách mới thì chính không gian mát mẻ khiến các em vô cùng thích thú.

Cô Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THCS An Cơ, bày tỏ, thư viện với không gian thoáng mát và số lượng đầu sách đa dạng là món quà ý nghĩa, mang đến niềm vui lớn đối với thầy và trò của ngôi trường vùng biên. Theo cô Lan, do điều kiện còn khó khăn, thư viện của trường chỉ có sách dùng cho học tập, không gian cũng nhỏ nên chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của học sinh. Nay, thư viện container được tặng là món quà rất hữu ích để phục vụ nhu cầu nâng cao kiến thức cho các em.

Nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách

Thư viện được thi công bên trong container 40 feet, lắp ghép linh hoạt với vật dụng, trang thiết bị như bàn đọc sách, máy tính, đồ chơi sáng tạo, máy lạnh, quạt, camera… Tổng chi phí đầu tư hơn 500 triệu đồng. Thư viện có hơn 2.000 đầu sách thuộc các thể loại: kiến thức khoa học, lịch sử - giáo dục truyền thống, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, kỹ năng sống, truyện tranh… phù hợp với các em học sinh.

Nhìn các em học sinh vui thích cầm trên tay những quyển sách mới với nhiều nội dung thú vị mà trước giờ chưa có điều kiện tiếp cận, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ nhiệm Chi hội Chợ Lớn - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, xúc động cho biết: “Khi Hội Doanh nhân trẻ TPHCM bắt tay thực hiện dự án trao tặng Thư viện Container từ năm 2018, các thành viên mong muốn sẽ mang đến thật nhiều tri thức mới cho trẻ vùng sâu, vùng va, vùng biên giới, giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận môi trường đọc sách hiện đại, lành mạnh”.

Trong hành trình “Caravan - Hành trình kết nối giao thương và trao tặng Thư viện Container năm 2022”, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng 2 thư viện. Như vậy, từ năm 2018 đến nay, hành trình này đã tặng 9 thư viện đến trẻ em vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh: Tây Ninh, Đắk Lắk, Bến Tre, Đồng Tháp và Long An.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ TPHCM Nguyễn Tri Quang, Thư viện Container là món quà giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có được môi trường lành mạnh để học tập, vui chơi, từ đó hình thành văn hóa đọc sách và lan tỏa giá trị của việc đọc sách đến trẻ. “Chúng tôi mong, từ thư viện này sẽ gieo mầm văn hóa đọc đến các em học sinh vùng biên; giúp hành trang vào đời của các em thêm màu sắc và nhiều kiến thức hay, bổ ích”, ông Nguyễn Tri Quang bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục