Thời gian khai quật từ ngày 9-4 đến 10-6-2021, diện tích 200m². Bộ VH-TT-DL lưu ý, hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải đưa về bảo quản tại Bảo tàng Bình Định, đơn vị chức năng cần công bố kết quả, báo cáo khoa học, đề xuất phương án quản lý khu khai quật, di tích khi kết thúc khai quật…
Tháng 12-2020, Sở VH-TT tỉnh Bình Định cùng Viện Khảo cổ học đã báo cáo sơ bộ kết quả khai quật đợt 1 tại phế tích Tháp Châu Thành diễn ra vào tháng 10 đến 11-2020. Đơn vị khai quật phát hiện nhiều di vật, gồm: đồ gốm Champa, đầu hình sừng bò, đá ong, mảnh gốm, ngói âm dương, đầu ngói ống và nhiều vật liệu xây dựng, loại hình kiến trúc của 4 lớp văn hóa…
Theo TS Lê Đình Phụng (Viện Khảo cổ học), kết quả khai quật đợt 1 tại phế tích Châu Thành cho thấy đây là vùng đất mở, hội nhập các yếu tố văn hóa của nhiều nền văn hóa khác nhau; phát hiện nhiều yếu tố mới trong văn hóa của Champa ở Bình Định.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Phát sóng phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình“
-
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022
-
Đồng Tháp sẵn sàng cho lễ hội Sen lần 1-2022
-
Sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ dành giờ vàng cho thiếu nhi
-
Liên hoan phim châu Âu 2022
-
Tôn trọng di sản
-
Hà Tĩnh: Tháo dỡ một phần đài cấp nước bỏ hoang trong khu vực di tích lịch sử
-
Nợ nước non - được viết từ tình yêu thiêng liêng dành cho Bác
-
Lộ diện 11 tác phẩm lọt vào chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 3- 2022
-
Khánh thành Nhà văn hóa giáo dục cộng đồng do PV GAS tài trợ