Hiện hai bên đang tạm ngừng áp thuế 24% và duy trì mức giảm thuế đã thống nhất hồi tháng 5-2025: 30% đối với hàng Trung Quốc vào Mỹ và 10% đối với hàng Mỹ sang Trung Quốc. Theo Viện Kinh tế quốc tế Peterson, hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ đang chịu thuế trung bình 54,9%, trong khi hàng Mỹ sang Trung Quốc chịu thuế 32,6%.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua đậu tương Mỹ, tín hiệu cho thấy nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Trong thỏa thuận giai đoạn một năm 2020, Trung Quốc từng cam kết tăng mua 200 tỷ USD hàng hóa, dịch vụ Mỹ mỗi năm nhưng chưa thực hiện đầy đủ do Covid-19.
Ngoài thương mại, kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiếp tục là điểm nóng. Mỹ đã đạt thỏa thuận với Nvidia và AMD để các hãng này chia sẻ 15% doanh thu tại Trung Quốc đổi lấy quyền tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, Bắc Kinh gần đây khuyến nghị doanh nghiệp trong nước hạn chế sử dụng chip H20 của Nvidia và chip của AMD trong các lĩnh vực liên quan đến chính phủ và an ninh quốc gia. Trung Quốc cũng thúc giục Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo quan trọng.
Một yếu tố chiến lược khác là đất hiếm, lĩnh vực Trung Quốc giữ vị trí thống trị toàn cầu. Bắc Kinh đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ từ tháng 6, giúp xuất khẩu đất hiếm trong tháng này đạt mức cao nhất hơn 13 năm. Các chuyên gia nhận định lợi thế này có thể giúp Trung Quốc gây sức ép để Mỹ giảm bớt hạn chế xuất khẩu công nghệ.
Theo giới quan sát, việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn “đình chiến” thương mại hiện nay khó giải quyết ngay những lợi ích cốt lõi từ cả hai phía. Nếu kỳ vọng không được đáp ứng trong các cuộc đàm phán sắp tới, nguy cơ cuộc chiến thương mại kéo dài vẫn hiện hữu, bất chấp những bước tiến ngoại giao.