Trong khi Tập đoàn Điện lực VN (EVN) thông báo hệ thống hiện nay không bị thiếu điện và công suất phân bổ cho TPHCM đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thì mấy ngày gần đây, một số khu vực tại địa bàn TPHCM lại xuất hiện tình trạng cúp điện.
Cụ thể, trong tháng 5-2008, TPHCM đã bị cắt điện theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (A2) 11 ngày với sản lượng hơn 2.332 MWh. “Mùa mưa rồi, sao vẫn cúp điện?”.
Ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Điện lực TPHCM đã trả lời về việc này.
- PV: Thưa ông, hiện nay đang vào mùa mưa, các nhà máy thủy điện đã phát hết công suất, nhưng vì sao ở một số khu vực của TPHCM vẫn bị cắt điện?
Ông LÊ VĂN PHƯỚC: Trong mấy ngày vừa qua, hệ thống lưới điện một số nơi ở TPHCM hoạt động không ổn định, một số khu vực đã xảy ra tình trạng cắt điện vào giờ cao điểm làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và gây xáo trộn đến sinh hoạt của người dân TP. Nguyên nhân vì có một số sự cố bất khả kháng về nguồn phát trong hệ thống điện, ngoài ý muốn của ngành điện.
Chúng tôi mong được sự chia sẻ và cảm thông của người dân về vấn đề này.
- Ông có thể nói rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến tình trạng cắt điện?
Theo chúng tôi được biết, hiện tại có một số nhà máy phát điện bị sự cố nên nguồn điện vốn đã không có nguồn dự phòng nay lại càng thiếu hụt trong giờ cao điểm. Từ đó, lượng điện cung cấp cho các địa phương bị cắt giảm, trong đó có TPHCM.
Trong tháng 5-2008, Công ty Điện lực TPHCM đã phải sa thải phụ tải theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam vào một số ngày do thiếu công suất nguồn để đảm bảo vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Việc sa thải phụ tải này được thực hiện dựa trên hệ thống sa thải tự động theo tần số (R81) nhằm đảm bảo vận hành hệ thống ổn định và an toàn khi có thiếu hụt nguồn cấp, tránh việc rã lưới gây mất điện trên diện rộng và thời gian kéo dài. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng cắt điện trong thời gian vừa qua.
Việc mất điện đã gây nhiều phiền hà cho người dân.
Về phía nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi mong tìm được sự thông cảm của khách hàng về việc sa thải phụ tải ngoài ý muốn này.
- Khách hàng có thể thông cảm nhưng công ty đã có những biện pháp gì để khắc phục tình trạng nói trên?
Hiện tại, chúng tôi đã có văn bản đề nghị EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia ưu tiên cung cấp điện cho TPHCM nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân TP.
Chúng tôi cũng kêu gọi bà con chia sẻ với những khó khăn của ngành điện bằng cách thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện và hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong những giờ cao điểm để hạn chế việc bị sa thải đường dây, dẫn đến cắt điện.
- Xin cảm ơn ông.
Cát Tường