Ngang nhiên phục vụ ăn uống trước công viên

Qua Đường dây nóng Báo SGGP, nhiều người dân sống trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) phản ánh vào buổi tối, khu vực trước cổng Công viên Lê Thị Riêng vẫn tập trung nhiều xe đẩy bán hàng rong, người bán còn bố trí bàn ghế để khách ngồi ăn uống tại chỗ (ảnh).
Ngang nhiên phục vụ ăn uống trước công viên

Từ ngày 22-5, UBND TPHCM đã yêu cầu tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, tuyệt đối không được bán tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về hoặc bán online.

Thế nhưng, qua xác minh, tối 9-6, hàng chục xe đẩy bán đồ ăn vặt xếp dày đặc, lấn chiếm cả một đoạn đường khu vực trước cổng Công viên Lê Thị Riêng, hoạt động mua bán rất nhộn nhịp.

Đáng chú ý, nhiều xe đẩy còn bố trí bàn ghế cho khách ngồi lại ăn uống tại chỗ, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý các hàng quán không chấp hành đúng quy định của thành phố.

Tin cùng chuyên mục