Ngày siêu thứ ba: Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump mở màn với các chiến thắng

Sáng 6-3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc họp kín của Đảng Dân chủ tổ chức tại bang Iowa theo hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện hôm 15-1 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: New York Times
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: New York Times

Tờ Guardian cho hay ông Biden cũng giành phần thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ ở các bang Virginia, Vermont, Oklahoma, Tennessee, Massachusetts và North Carolina. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở các bang Virginia và North Carolina, Maine, Oklahoma, Tennessee.

Theo kết quả kiểm 99% số phiếu ở bang Iowa, ông Biden được 11.083 phiếu ủng hộ (tương đương 90,9%); Hạ nghị sĩ Dean Phillips của bang Minnesota được 362 phiếu (3%); nhà văn Marianne Williamson (đã rút khỏi cuộc đua) được 268 phiếu (2,2%). Đáng chú ý, có 480 người bỏ phiếu trắng (3,9%). Với kết quả này, ông Biden giành được toàn bộ 40 phiếu đại biểu tại bang Iowa, nâng tổng số phiếu đại biểu mà ông đang nắm giữ lên 246, tiến thêm một mốc quan trọng trong mục tiêu đạt được 1.968 phiếu đại biểu để giành quyền đề cử của Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Chiến thắng này là thông tin tốt lành đối với Tổng thống Biden mở màn cho ngày bầu cử "siêu thứ ba" (ngày 5-3, giờ Mỹ), khi hàng triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ dưới hình thức bỏ phiếu kín và họp đảng tại 15 bang và một vùng lãnh thổ với Đảng Cộng hòa và 16 bang với Đảng Dân chủ.

Trong khi đó, những chiến thắng mở đầu cho ngày "siêu thứ ba" của ông Donald Trump đang mang lại nhiều hy vọng cho những cử tri ủng hộ ông trên con đường trở thành ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Tin cùng chuyên mục