Nghệ An: Cá chết nổi trắng hào thành cổ Vinh

Đến trưa 11-10, các công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tiếp tục vớt, xử lý cá chết tại hào thành cổ Vinh (TP Vinh).

Theo phản ánh của người dân sống gần hào thành cổ Vinh, thời gian gần đây nguồn nước trong hào thành chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối. Đến ngày 9-10, bắt đầu có hiện tượng cá ngoi lên mặt nước hàng loạt, sau đó chết. Đến ngày 10-10, cá chết nhiều, chủ yếu là cá rô phi, có nơi cá chết nổi trắng mặt nước.

Anh Nguyễn Văn Ngân, người dân ở phường Cửa Nam (TP Vinh) cho biết: “Nguồn nước trong hào thành cổ Vinh bình thường đã bị ô nhiễm, thời gian gần đây nước chuyển thành màu đen, nổi váng và bốc mùi hôi thối khó chịu. Mấy ngày qua, cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân sống gần hào thành hết sức khổ sở”.

Do lượng cá chết quá nhiều nên trong ngày 10-10, các công nhân mới vớt, thu gom ở khu vực hào thành phía Đông, ngày 11-10 bắt đầu thu gom ở hào thành phía Tây.

Ông Phú Văn Phượng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, đơn vị đã cử hàng chục công nhân, cán bộ xuống hiện trường để vớt, thu gom, xử lý cá chết nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, do lượng cá chết quá nhiều nên việc xử lý dự kiến phải đến ngày 12-10 mới xong.

Tin cùng chuyên mục