Người dân xa quê ấm lòng nhận phần quà tết từ tỉnh nhà

Ngày 28-1, tại TPHCM, Hội đồng hương Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt người dân tỉnh Sóc Trăng xa quê đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM. Tham dự và chúc mừng năm mới bà con có các đồng chí: Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng người dân xa quê tại buổi họp mặt ngày 28-1
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng người dân xa quê tại buổi họp mặt ngày 28-1

Tại buổi họp mặt, người dân xa quê đã có dịp ngồi lại cùng nhau để dùng bữa cơm thân mật ngày cuối năm, xem các tiết mục văn nghệ với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng xuân mới và được lãnh đạo tỉnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt, được nhận những phần quà nghĩa tình từ quê nhà do lãnh đạo tỉnh trao tặng.

Theo Chủ tịch Hội đồng hương Sóc Trăng Nguyễn Thị Như Thủy, hiện nay, người dân tỉnh Sóc Trăng đang sinh sống, học tập tại TPHCM khá đông. Theo đó, những người thường xuyên liên hệ, kết nối với hội trên 1.200 người và có khoảng 1.800 em học sinh, sinh viên đang theo học tại TPHCM.

ok-bi-thu-tinh-uy-tinh-soc-trang-lam-van-man-tham-hoi-chuc-mung-nam-moi-nguoi-dan-que-soc-trang-sinh-song-tai-tphcm-2927.jpg
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn thăm hỏi, chúc mừng năm mới người dân quê Sóc Trăng sinh sống tại TPHCM

Thời gian qua, hội đã phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kết nối, khảo sát thực tế các dự án đang kêu gọi đầu tư của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh nhà.

Ngoài ra, thông qua hội, nhiều người dân quê tỉnh Sóc Trăng đã đóng góp, ủng hộ cho hoạt động an sinh xã hội tại quê hương, như: phối hợp xây dựng 2 công trình cầu nông thôn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, phối hợp tổ chức khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

ok-chu-tich-ubnd-tinh-soc-trang-tran-van-lau-trao-bang-khen-cho-cac-ca-nhan-co-nhieu-dong-gop-cho-que-huong-soc-trang-3006.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho quê hương Sóc Trăng

“Qua 65 năm hình thành và phát triển, Hội đồng hương Sóc Trăng đã trở thành mái nhà chung để tập hợp, đoàn kết những người con tỉnh Sóc Trăng xa quê đang sinh sống, học tập và làm việc tại TPHCM cũng như bà con Việt kiều đang sinh sống tại các nước”, bà Nguyễn Thị Như Thủy chia sẻ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào gửi lời chúc mừng năm mới thành đạt, an khang thịnh vượng, năm mới đạt nhiều thành công đến người dân tỉnh nhà đang sinh sống xa quê hương.

Đồng chí chia sẻ, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, kết quả trên không thiếu vai trò quan trọng của những người con Sóc Trăng xa quê đã luôn quan tâm, ủng hộ góp phần phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống cho người dân.

Đồng chí đánh giá, trong năm qua, Hội đồng hương Sóc Trăng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, có nhiều hoạt động kết nối đầu tư, đóng góp xây dựng quê hương bằng nhiều hình thức. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào trân trọng, biểu dương và tri ân những tình cảm sâu nặng, sắt son của người con quê Sóc Trăng luôn hướng về quê hương đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí hy vọng Hội đồng hương Sóc Trăng tiếp tục mở rộng, kết nối với những tấm lòng của những người con Sóc Trăng ở TPHCM, các tỉnh và kiều bào ở nước ngoài tiếp tục chung tay, đồng hành cùng với tỉnh nhà bằng những việc làm thiết thực để góp phần xây dựng quê hương Sóc Trăng giàu đẹp.

Tại buổi họp mặt, Hội đồng hương Sóc Trăng cũng công bố và trao quyết định thành lập các chi hội trực thuộc của các huyện để góp phần nâng tầm hoạt động theo mô hình Tổng hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã trao Bằng khen đến các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho tỉnh nhà. Hội đồng hương Sóc Trăng cũng trao 60 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) đến sinh viên quê Sóc Trăng đang theo học tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục