Nguy cơ giữa phố

Tham gia giao thông trên một số tuyến đường tại địa bàn TPHCM, người đi đường thót tim khi nhìn thấy kiểu chở gas chẳng khác nào “bom nổ chậm”.
Nguy cơ giữa phố

Nhiều nhân viên vô tư chở gas bằng xe máy rất nguy hiểm cho mình và những người xung quanh (ảnh). Để an toàn trong vận chuyển gas bằng xe gắn máy thì chỉ được phép chở một bình dung tích 50 lít và đặt theo phương thẳng đứng. Nhưng vì “tiết kiệm thời gian”, giảm chi phí nên nhiều người vẫn vận chuyển một lúc nhiều bình rất nguy hiểm, bỏ qua những quy định này. 

Theo các chuyên gia kỹ thuật về khí hóa lỏng, bình gas thường được nạp một lượng nước không quá 85% dung tích và không được đặt nằm ngang. Khi bình gas để nằm ngang, phần chứa hơi không còn nằm ở vị trí van đóng mở nên rất nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục