Nhiều công ty nước ngoài mong muốn tham gia tái cơ cấu SCB

Ngày 20-6, đại diện Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) cho biết hai công ty đến từ Đức là Fortlane Partners và Asset Capital đã đến tìm hiểu và đi đến thống nhất phương án xử lý tài sản, khắc phục hậu quả gắn liền với tái cơ cấu SCB nhằm tối ưu hóa tài sản và thời gian thu hồi nguồn vốn hoàn trả cho Nhà nước.

Dự án Ba Sơn, quận 1, TPHCM. Ảnh: LT
Dự án Ba Sơn, quận 1, TPHCM. Ảnh: LT

Theo biên bản ký kết hai bên, các đối tác nước ngoài giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm đã từng tham gia xử lý tài sản và tái cấu trúc nhiều trường hợp tương tự trên thị trường quốc tế.

VTP cần phía các đối tác hỗ trợ và chứng minh nguồn vốn để thực hiện đề án xử lý tài sản gắn liền với tái cơ cấu SCB giai đoạn đầu với số tiền 3 tỷ USD, trong đó 1 tỷ USD sẽ dùng để thanh toán cho các trái chủ của giai đoạn 2 vụ án; số tiền 2 tỷ USD sẽ phục vụ tái cơ cấu Ngân hàng SCB (một phần để hoàn trả cho cho người dân có tiền gửi tại SCB và một phần để tăng vốn điều lệ SCB đảm bảo nguồn vốn hoạt động).

Tiếp đó, các bên có liên quan sẽ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin chủ trương thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn trả tiền cho các lô trái phiếu của người dân thuộc giai đoạn 2 của vụ án và đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, tái cơ cấu SCB, thu tiền hoàn trả cho nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Các đối tác nước ngoài đồng ý sẽ chứng minh nguồn vốn theo yêu cầu của VTP trên nguyên tắc các bên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương cho phép thực hiện và phải có tài sản bảo đảm tương ứng với số tiền chuyển vào Việt Nam để phục vụ tái cơ cấu SCB, khắc phục hậu quả vụ án.

Trước đó, đại diện VTP cũng có tờ trình gửi đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, Ngân hàng nhà nước về việc xin tham gia tái cơ cấu, hoặc tự nguyện nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) về việc tham gia tái cơ cấu Ngân hàng SCB gắn liền với xử lý tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo đó, hiện tại, nguồn vốn để thực hiện đề án giai đoạn 1 với số tiền 2 tỷ USD (tương đương hơn 50 ngàn tỷ đồng) đã được VTP cùng với các đối tác chuẩn bị sẵn sàng chuyển vào tài khoản phong tỏa khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và nguồn vốn giai đoạn 2 với số tiền 8 tỷ USD (tương đương hơn 200 ngàn tỷ đồng) cũng đã được VTP và các đối tác lập kế hoạch, lộ trình để thực hiện.

Lộ trình thực hiện đề án trong vòng tối đa 12 năm. Giai đoạn 1, trong năm đầu tiên, nhà đầu tư sẽ giải ngân số tiền hơn 50.000 tỷ đồng để xử lý tài sản, bù đắp, khắc phục hậu quả của vụ án. Từ năm thứ 2 đến năm thứ 5, nhà đầu tư sẽ tiếp tục bổ sung các nguồn vốn hợp pháp (vốn đối ứng, vốn vay và vốn từ hoạt động khai thác dự án...) để đầu tư phát triển các dự án đã hoàn thiện pháp lý có giá trị lớn và có tính khả thi cao tạo nguồn thu.

Từ năm thứ 6 đến năm thứ 12, Tập đoàn cùng với các đối tác sẽ sử dụng nguồn vốn từ giai đoạn đầu (sau khi đã trả các khoản vay mới từ các tổ chức tín dụng để đầu tư phát triển các dự án) để hoàn trả cho Nhà nước và khắc phục hậu quả…

Tin cùng chuyên mục