Phạt nghiêm học sinh chạy xe máy phân khối lớn

Với tốc độ chạy xe máy đến chóng mặt rồi liên tục lạng lách, tạt đầu tay lái người khác, nếu các em học sinh này không may va quẹt hoặc trượt bánh thì chắc chắn hậu quả sẽ khó lường.

Cách đây mấy ngày, trên đường đi làm về, tôi và nhiều người đi đường thật sự thót tim và ngỡ ngàng khi 4 em học sinh trong trang phục phổ thông, trong đó có 2 nữ sinh mặc áo dài ngồi phía sau, vừa chạy xe máy vừa cười đùa rồi bấm còi, rồ ga, liên tục lạng lách, tạt đầu xe người khác với tốc độ chóng mặt. Điều đáng nói là có em nữ sinh ngồi phía sau không đội nón bảo hiểm.

Đây không phải là lần đầu nhiều người tham gia giao thông trên đường ngao ngán và lo lắng khi chứng kiến cảnh học sinh chạy xe máy có phân khối lớn với tốc độ cao rồi đánh võng, tạt đầu xe máy người khác đang tham giao thông trên đường. Với tốc độ chạy xe máy đến chóng mặt rồi liên tục lạng lách, tạt đầu tay lái người khác, nếu các em này không may va quẹt hoặc trượt bánh thì chắc chắn hậu quả sẽ khó lường.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã liên tục phản ánh về thực trạng học sinh chưa đủ tuổi quy định nhưng chạy xe máy phân khối lớn đi học; và thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, xuất phát từ nguyên nhân học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn. Thiết nghĩ, để kịp thời ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, không có bằng lái sử dụng xe máy phân khối lớn tham gia giao thông, lực lượng CSGT cần thường xuyên tuần tra, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời; chính quyền địa phương cũng cần nhắc nhở phụ huynh không giao xe máy có phân khối lớn cho con em mình tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi và chưa được cấp bằng lái. Ngoài ra, nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong mỗi giờ học cho các em học sinh. Cần cho các em cam kết không được phép sử dụng xe máy có phân khối lớn để tới trường lớp hoặc tham gia giao thông.

Tin cùng chuyên mục