Chuyện trẻ đá bóng được nhắc nhở nhiều lần, nhưng gần đây được siết chặt hơn. Mỗi buổi chiều, khoảng sân nhỏ trước các tòa chung cư lại được tận dụng làm sân bóng mini. Đứa nào cũng toát mồ hôi nhưng gương mặt đầy thích thú, tranh bóng chẳng kém cầu thủ thứ thiệt.
Chỉ có điều, vì quá mải mê những cú sút đôi khi khiến trái bóng bay xuống đường, có khi rớt trúng người đi xe. Vậy nên, các bác bảo vệ phải thường xuyên nhắc nhở. Còn bọn trẻ, chỉ tranh thủ lúc bác bảo vệ đi khuất cố “đá trộm” thêm vài đường.
Ở thành phố, thiếu sân chơi là câu chuyện không mới, nhất là tại các khu chung cư. Vào những dịp nghỉ hè hay cuối tuần, không khó bắt gặp những đứa trẻ tận dụng từng khoảng không nhỏ để vui chơi, bởi không phải gia đình nào cũng có thời gian đưa con đến công viên hay các điểm vui chơi. Góc này, mấy đứa nhỏ tập đánh cầu lông. Góc kia, bọn trẻ tập trượt patin, nhảy dây...
Đường nội bộ quanh chung cư cũng trở thành “đường đua” xe đạp, vang tiếng la hét, tiếng cười đuổi nhau khúc khích. Không gian chật, trẻ con lại đông nên va chạm, xây xát là chuyện khó tránh. Nhưng rồi đứa nào cũng vui vẻ đứng dậy, tiếp tục cuộc chơi.
Dành một khoảng trống để làm nơi vui chơi cho trẻ em trong khuôn viên chung cư dường như vẫn là điều không dễ. Một số chung cư có dành phần đất chung để thiết kế khu vui chơi, nhưng hoặc quá nhỏ hoặc luôn trong tình trạng quá tải, lại chỉ phù hợp với trẻ ở một độ tuổi nhất định.
Trẻ muốn chạy nhảy phải vào những khu vực không thực sự phù hợp, trong khi phụ huynh lo ngại về an toàn giao thông, thang máy, người lạ, thời tiết... Cũng vì thế, nhiều gia đình chọn giải pháp tiện nhất: để trẻ ở nhà, làm bạn với những thiết bị điện tử.
Một đứa trẻ chỉ cần một khoảng sân đủ an toàn để chạy nhảy, một góc cây xanh để khám phá, vài người bạn để chơi cùng. Nhưng trong những khu chung cư chật kín người, những điều tưởng rất nhỏ ấy đôi khi lại trở thành “xa xỉ”.
Chung cư hiện đại mỗi ngày một nhiều, nhưng khoảng không dành cho trẻ lại ngày càng ít đi. Để rồi, giữa những tòa nhà cao tầng và những khoảng sân chật hẹp, tuổi thơ của nhiều đứa trẻ cũng bị thu nhỏ lại.