
Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel ngày 15-6 đã phát cảnh báo sơ tán đối với những người dân Iran đang sinh sống gần các lò phản ứng hạt nhân và các cơ sở sản xuất vũ khí quân sự tại Iran. Lời cảnh báo này được người phát ngôn quân đội Israel đăng trên nền tảng X.
Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Israel đã "vượt qua lằn ranh đỏ mới" khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong đợt không kích bắt đầu từ ngày 13-6.
Phát biểu tại cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài, được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Araghchi nhấn mạnh: "Chính quyền Do Thái đã vượt qua lằn ranh đỏ mới trong luật pháp quốc tế, đó là tấn công vào các cơ sở hạt nhân".
Ngoài ra, ông cũng khẳng định Tehran không muốn cuộc xung đột với Israel lan sang các nước láng giềng, trừ khi tình hình buộc phải như vậy. Ông nêu rõ, hành động đáp trả của Iran vừa qua đều xuất phát từ quyền tự vệ.
Iran ra điều kiện để ngừng tấn công Israel
Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 15-6 cũng khẳng định Iran không mong muốn cuộc xung đột với Israel leo thang và lan rộng ra các quốc gia khác tại khu vực Trung Đông đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nếu Israel cũng có động thái tương tự.
Người đứng đầu ngành ngoại giao của Iran khẳng định: “Chúng tôi không muốn leo thang chiến tranh, trừ khi bị ép buộc. Chúng tôi không muốn cuộc chiến này lan sang các quốc gia và khu vực khác. Thực sự, chúng tôi không mong cuộc chiến này nổ ra. Chúng tôi đang tập trung vào hoạt động ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân”.
Ông Araghchi cũng nhấn mạnh nếu Israel ngừng các cuộc tấn công thì Iran cũng sẽ làm điều tương tự.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Iran cho biết nước này đang nắm trong tay bằng chứng cho thấy Mỹ đã hỗ trợ Israel trong chiến dịch tấn công nhằm vào Iran và Tehran sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động này.
Mỏ khí đốt South Pars đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ trong nước của Iran và hiện cũng là mỏ khí đốt có trữ lượng lớn nhất trên thế giới.
Iran không chấp nhận thỏa thuận hạt nhân "tước quyền" của Tehran
Ngoại trưởng Araghchi ngày 15-6 tuyên bố Tehran sẵn sàng tham gia một thỏa thuận hạt nhân nhằm đảm bảo nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào làm tổn hại đến “quyền” của Iran.
Trong cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài, ông Araghchi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm đảm bảo nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân. (Tuy nhiên) Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào tước đi quyền hạt nhân của Iran”.

Ngoài ra, ông Araghchi đánh giá cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran trong tuần này hòng phá hoại tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ.
Ông nói: "Hoàn toàn rõ ràng rằng chính quyền Israel không muốn bất kỳ thỏa thuận nào về vấn đề hạt nhân. Họ không muốn đàm phán và cũng không theo đuổi giải pháp ngoại giao. Ông cho rằng cuộc tấn công bắt đầu từ hôm 13-6 của Israel là mưu đồ hòng làm suy yếu nỗ lực ngoại giao và phá hoại tiến trình đàm phán".
Iran chỉ trích Liên hợp quốc "thờ ơ" trước chiến dịch tấn công của Israel
Ngày 15-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thể hiện sự "thờ ơ" trước chiến dịch tấn công đẫm máu của Israel.
Phát biểu tại cuộc gặp các nhà ngoại giao nước ngoài, được phát sóng trên truyền hình quốc gia, ông Araghchi nêu rõ chiến dịch tấn công của Israel đang bị Hội đồng Bảo an phớt lờ, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây đã "lên án Iran thay vì Israel, bất chấp việc Iran mới là bên bị xâm phạm".
Ngoài ra, ông Araghchi còn tuyên bố: "Chúng tôi có bằng chứng chắc chắn về việc lực lượng Mỹ và các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã hỗ trợ cho chiến dịch oanh kích ác liệt của quân đội chính quyền Do Thái".
Ông Araghchi lưu ý các cuộc tấn công nhằm vào Israel sẽ kết thúc nếu Nhà nước Do Thái dừng chiến dịch quân sự nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Ông nói: "Chúng tôi đang tự vệ; hành động phòng vệ của chúng tôi hoàn toàn hợp pháp. Đây là sự đáp trả của chúng tôi trước hành vi gây hấn. Nếu hành vi gây hấn chấm dứt, đương nhiên hành động đáp trả của chúng tôi cũng sẽ chấm dứt".