Quảng Nam: Xây dựng trái phép trong vùng dự án chờ đền bù

Đầu năm 2022, Bộ NN-PTNT phê duyệt đầu tư dự án hồ thủy lợi Hố Khế tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với kinh phí hơn 130 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Từ thông tin này, hàng chục hộ dân trong vùng dự án đã tự ý xây dựng công trình, trồng cây… nhằm trục lợi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khu vực quy hoạch dự án hồ thủy lợi Hố Khế nằm tại thôn 2, xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) có diện tích khoảng 40ha. Khi chính quyền địa phương công bố dự án vào cuối tháng 2-2023, hàng chục hộ dân nằm trong vùng quy hoạch đã ồ ạt tập kết phương tiện, vật liệu để xây dựng công trình trái phép. Theo ghi nhận, chỉ trong vòng bán kính chưa tới 1km đã có hơn 60 công trình trái phép được dựng lên ở khu vực rừng keo lá tràm, bờ suối và cả đất ruộng. Hầu hết công trình đều xây một cách tạm bợ, tường nhà ốp gạch men nhưng không đào móng hay đổ bê tông.

Các công trình xây dựng trái phép trong khu vực dự án hồ thủy lợi Hố Khế nhằm trục lợi

Các công trình xây dựng trái phép trong khu vực dự án hồ thủy lợi Hố Khế nhằm trục lợi

Ông P. (một người dân trú tại thôn 2, xã Tiên Lãnh) nói với chúng tôi: “Tôi xây dựng lán trại với mô hình chuồng để lấy phân bón cây. Bao nhiêu năm nay, người dân tại đây xây dựng hay làm gì có thấy ai can thiệp, hay phải xin phép chính quyền đâu. Chính quyền có yêu cầu chúng tôi tháo dỡ, nhưng đã đầu tư như vậy rồi thì cũng phải hỗ trợ, bồi thường một ít cho tôi chứ”.

Theo thống kê của địa phương, khu vực quy hoạch dự án hồ thủy lợi Hố Khế có 25 hộ dân có đất rừng, đất trồng cây lâu năm. Ngoài ra, còn có các hộ từ địa phương khác đến kết hợp người dân có đất trong vùng dự án để xây dựng công trình trái phép và nếu được đền bù thì chia phần trăm. Qua vận động của chính quyền địa phương, có hộ đã dừng xây dựng, tiến hành tháo dỡ công trình sai phép, nhưng còn nhiều hộ kiên quyết không chấp hành.

Ông Bùi Sang, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, chia sẻ, các năm trước, nhiều hộ dân ồ ạt xây dựng trái phép thì được chủ đầu tư các công trình thủy điện thỏa thuận để đền bù. Vì thế mà người dân “quen đường cũ” trục lợi. “Đối với hồ thủy lợi Hố Khế là công trình phúc lợi xã hội, mục đích phục vụ chính cho nhân dân trong vùng nên không có việc đền bù cho những việc làm sai trái và cũng không tạo tiền lệ xấu. UBND xã sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép”, Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh khẳng định.

Theo ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, việc đầu tư công trình hồ thủy lợi Hố Khế có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Hồ tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và nâng cao diện tích chủ động nước tưới trên địa bàn phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế. Huyện đã chỉ đạo UBND xã Tiên Lãnh tập trung đo đếm diện tích, khảo sát hiện trạng, làm việc với từng hộ gia đình xây dựng trái phép, xác lập hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với các hộ này và buộc tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng.

Tin cùng chuyên mục