
Theo dữ liệu từ hệ thống báo cáo mực nước tự động tại các hồ chứa thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sáng nay 23-7, mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) đã dâng nhanh lên mức 199,72m - tiệm cận mực nước dâng bình thường là 200m.
Từ đêm 22 đến rạng sáng 23-7, hồ đã xuất hiện đỉnh lũ ngắn hạn với tổng lưu lượng nước đổ về lúc 0 giờ 45 phút lên tới hơn 12.000m³/giây (trước đó vào lúc 0 giờ là hơn 10.000m³/giây. Tuy nhiên, đến 8 giờ sáng nay, lưu lượng nước lũ đổ về hồ này đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 6.680m³/giây.
Mặc dù lượng nước đổ về gia tăng đột ngột nhưng hiện mực nước thượng lưu vẫn đang ở dưới (sát) ngưỡng thiết kế (mực nước bình thường). Thủy điện này đang duy trì 6 cửa xả mặt nhưng kiểm soát lượng xả tràn ở mức khoảng 4.200m³/giây.
Bản Vẽ là hồ chứa lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ, nằm trên sông Nậm Nơn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, với tổng dung tích gần 1,9 tỷ m³ và diện tích lưu vực hơn 8.700km². Do phần lớn diện tích lưu vực nằm trên lãnh thổ Lào, quá trình biến động dòng chảy thường diễn ra nhanh và khó lường. Tuy nhiên, các tín hiệu thủy văn cho thấy lượng nước về hồ sáng nay đang có xu hướng giảm dần.
Nậm Nơn là một nhánh đổ ra sông Cả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) vừa có văn bản gửi UBND 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với đợt lũ lớn trên sông Cả. Dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho thấy từ nay đến ngày 25-7, trên sông Cả sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, đỉnh lũ có khả năng vượt báo động 3.
Bộ NN-MT yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm các công điện trước đó của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ NN-MT, khẩn trương kiểm tra, hộ đê tại các điểm xung yếu, công trình đang thi công dở dang, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và phương tiện ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ”.
Chính quyền các địa phương ven sông Nậm Nơn và sông Cả cần theo dõi các thông tin thời tiết, chủ động bảo vệ đê điều, phòng ngừa mưa lũ.