Sắp ra mắt “Quỹ hỗ trợ chi phí điều trị nạn nhân TNGT”

Số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông TPHCM cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2007 trên địa bàn TPHCM xảy ra 563 vụ tai nạn giao thông làm chết 482 người, bị thương 347 người. So với cùng kỳ năm 2006, số vụ tai nạn tăng 29 vụ (tăng 5,43%), số người bị chết tăng 70 người (tăng 16,99%). Và 10 ngày đầu tháng 6-2007 đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 20 người.

Những ngày cuối tháng 6 và tháng 7-2007 vẫn chưa có tín hiệu gì dự báo tình hình sẽ được cải thiện. Số liệu thống kê của Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thì cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2007 có đến 14.839 nạn nhân đến điều trị. Trong số 14.839 nạn nhân đến điều trị tại đây đã có 851 người chết...

Việc thống kê số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương thì dễ nhưng sẽ rất khó để thống kê được những thiệt hại về vật chất và tinh thần của các nạn nhân và thân nhân của họ. Có một thực tế mà ai cũng dễ dàng biết được đó là chi phí điều trị một ca bị chấn thương sọ não rất cao, nhiều ca lên đến 50 triệu – 70 triệu đồng. Với chi phí điều trị đó, nhiều gia đình đành “bó tay”… Vì vậy, có nhiều gia đình từ chỗ gia cảnh trung lưu, sau tai nạn của người thân, cuộc sống trở nên khó khăn, khánh kiệt… Điều đó sẽ trở nên bi đát hơn đối với những gia đình, nạn nhân có điều kiện kinh tế khó khăn, chật vật. Vì thế, có nhiều gia đình vì quá túng thiếu, không có khả năng chi trả đành buông xuôi, chịu chết… oan hoặc bị tàn tật suốt đời.

Trong bối cảnh đó, chuyên trang An toàn giao thông Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có sáng kiến sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ chi phí điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) nhằm giúp đỡ những nạn nhân có gia cảnh khó khăn giảm bớt một phần chi phí điều trị. Sáng kiến đó đã ngay lập tức được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) và sự đồng tình của lãnh đạo Ban ATGT TPHCM.

Các cuộc họp giữa các bên đã nhanh chóng được triển khai nhằm tìm kiếm sự thống nhất trong cách thức hỗ trợ, hoạt động, phát triển cũng như làm sao để trong tương lai sẽ sử dụng có hiệu quả những khoản tiền mà nhà tài trợ, các cá nhân, đơn vị đóng góp vào Quỹ. Các bên đều bày tỏ mong muốn rằng, cùng với sự ra đời và phát triển của Quỹ, các nạn nhân sẽ được cấp cứu kịp thời, mau chóng bình phục… Ông Nguyễn Bảo Toàn, Phó giám đốc Công ty Vinasun cho biết, cùng với nỗ lực của những thành viên trong “nhóm sáng lập quỹ”, một biên bản ghi nhớ sẽ sớm được các bên ký kết để Quỹ có thể đi vào hoạt động trong tháng 7-2007 này.

Ông Nguyễn Bảo Toàn cho biết, để đảm bảo cho Quỹ có kinh phí hoạt động ngay sau khi “Quỹ hỗ trợ chi phí điều trị nạn nhân TNGT”, đặc biệt là dành cho các nạn nhân có điều kiện kinh tế khó khăn ra đời, Công ty Vinasun sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng và cam kết sẽ kêu gọi các đơn vị thành viên, các đối tác của Vinasun tham gia tài trợ cho Qũy này. Về phía Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trương Văn Việt - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã đánh giá cao sáng kiến của nhóm thực hiện chuyên trang An toàn giao thông Báo Sài Gòn Giải Phóng, sự hỗ trợ nhiệt tình của Công ty Vinasun…

Ông cũng bày tỏ hy vọng Quỹ sẽ nhanh chóng lớn mạnh, nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp để ngày có càng nhiều bệnh nhân nghèo được cứu chữa và nâng cao lượng điều trị cũng như chăm sóc…. Đồng thời, việc xuất hiện của “Quỹ hỗ trợ chi phí điều trị nạn nhân TNGT” sẽ giúp bệnh viện Chợ Rẫy giảm bớt gánh nặng trong điều trị… Ông Việt cũng cho rằng, để phòng ngừa và hạn chế số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông gây ra, quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân, kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đặc biệt là phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy, 2 bánh…  

NGUYÊN THẢO

Tin cùng chuyên mục