Sau không kích của Mỹ và Anh ở Yemen, dư luận quốc tế lo ngại xung đột leo thang

Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc tấn công từ trên không và trên biển nhằm vào các mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ. Dư luận quốc tế lo ngại cuộc chiến tranh Israel-Hamas mở rộng đáng kể trong khu vực.

Theo CNA, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng những cuộc tấn công có chủ đích này là thông điệp rõ ràng rằng Mỹ và các đối tác sẽ không tha thứ cho các vụ tấn công nhằm vào lực lượng của mình hoặc cho phép các tác nhân thù địch gây nguy hiểm cho quyền tự do hàng hải.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, những dấu hiệu ban đầu cho thấy khả năng đe dọa vận chuyển hàng hóa của người Houthi đã bị giáng một đòn mạnh.

Mỹ cho biết, Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan ủng hộ hoạt động này và coi các cuộc không kích là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục dòng chảy thương mại tự do trên tuyến đường quan trọng giữa châu Âu và châu Á, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng thương mại, giao thông vận tải thế giới.

may-bay-hoang-gia-anh-5964.jpg
Máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Anh xuất kích tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, các cuộc tấn công lần đầu tiên trên lãnh thổ Yemen kể từ năm 2016 cũng cho thấy Washington đang can dự trực tiếp vào cuộc chiến tranh Israel-Hamas ở Trung Đông kể từ khi nổ ra vào tháng 10-2023. Mặc dù Washington cho biết, không có ý định leo thang căng thẳng nhưng lực lượng Houthi tuyên bố sẽ trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi cho biết, không có lời biện minh nào cho các cuộc tấn công và nhóm này sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu đang hướng tới Israel. Houthi từng khẳng định thực hiện các cuộc tấn công vào các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và Hamas. Một quan chức Houthi xác nhận "các cuộc không kích" của Mỹ và Anh ở thủ đô Sanaa của Yemen và thành phố Saada và Dhamar cũng như ở tỉnh Hodeidah, gọi đây là "sự xâm lược của liên quân Mỹ-Israel-Anh”. Iran, quốc gia hỗ trợ người Houthi, đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, các cuộc tấn công cho thấy "sự coi thường hoàn toàn luật pháp quốc tế" và đang "làm leo thang tình hình trong khu vực".

Theo bà Zakharova, những cuộc tấn công này rõ ràng là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen cũng như vi phạm luật pháp quốc tế, gây mất an ninh và bất ổn trong khu vực”. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 12-1 để thảo luận về vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng đã kêu gọi kiềm chế và tránh leo thang sau các cuộc không kích, cho biết họ đang theo dõi tình hình với "mối quan ngại sâu sắc".

Ông Andreas Krieg, chuyên gia quốc tế thuộc trường King College London lo ngại sẽ có leo thang chiến tranh, đồng thời cảnh báo về nguy cơ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng có thể bị lôi kéo vào cuộc đối đầu.

Tin cùng chuyên mục