Số người chết vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên 28.000

Số người chết trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 28.000, trong khi hoạt động cứu trợ vẫn đang được đẩy mạnh để hỗ trợ người sống sót.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết trong một cuộc họp báo hôm 11-2 (giờ địa phương) rằng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 24.617. Khoảng 80.000 người bị thương và hơn một triệu người mất nhà cửa.

Trong khi đó, tại Syria, tổng số người chết được xác nhận là 3.575, trong đó có 2.167 người ở khu vực tây bắc do phiến quân kiểm soát và 1.408 trường hợp tại các vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát.

Dữ liệu mới đưa số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào rạng sáng ngày 6-2 lên 28.192.

Binh sĩ Syria đứng nhìn lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng để sàng lọc đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở phía bắc thành phố Aleppo

Binh sĩ Syria đứng nhìn lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng để sàng lọc đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở phía bắc thành phố Aleppo

CNN đưa tin, một bé gái 10 tuổi đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau 147 giờ, theo chính quyền thành phố Istanbul.

Đoạn video do chính quyền thành phố chia sẻ với CNN cho thấy các đội tìm kiếm và cứu nạn kéo cô gái tên Cudi ra khỏi đống đổ nát và vận chuyển cô trên cáng.

CNN cũng dẫn thông tin từ Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho hay, một người đàn ông 35 tuổi đã được giải cứu khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 6 bị sập ở tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, 149 giờ sau khi trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực này.

Các đội tìm kiếm và cứu nạn, cũng như quân nhân và các thành viên của đội tìm kiếm và cứu hộ Rumani, đã làm việc trong 5 giờ để cứu người đàn ông này.

Các nhân viên cứu hộ khiêng Mustafa Sarıgül trên cáng sau khi trải qua 149 giờ dưới đống đổ nát sau trận động đất ở vùng Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Các nhân viên cứu hộ khiêng Mustafa Sarıgül trên cáng sau khi trải qua 149 giờ dưới đống đổ nát sau trận động đất ở vùng Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria sáng 6-2 được ghi nhận là cơn địa chấn gây thương vong nhiều nhất trong nhiều thập niên qua tại khu vực này.

Hiện hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực đào bới các đống đổ nát trong thời tiết lạnh giá, trong khi hàng triệu người đang rất cần viện trợ. Liên hợp quốc cho biết ít nhất 870.000 người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang rất cần thức ăn nóng để giữ ấm. Trong khi đó, riêng ở Syria, 5,3 triệu người có thể đã bị mất nhà cửa.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất tại thành phố Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất tại thành phố Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ khẩn cấp 42,8 triệu USD cho công tác chăm sóc y tế.

Ngày 11-2 (giờ địa phương), người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) Martin Griffiths cho rằng số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6-2 có thể "tăng gấp đôi hoặc hơn", so với con số hơn 28.000 người ở thời điểm hiện tại.

Ông cũng cho biết hiện rất khó để ước tính chính xác số người thiệt mạng vì có thể nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong các đống đổ nát, nhưng ông cho rằng con số này có thể tăng gấp đôi hoặc hơn.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Ảnh: CNN

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Ảnh: CNN

Ít nhất 98 người bị bắt ở Thỗ Nhĩ Kỳ vì cáo buộc cướp bóc, cướp của hoặc lừa đảo nạn nhân của trận động đất

CNN dẫn thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, ít nhất 98 người đã bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hôm 11-2 với cáo buộc cướp phá các tòa nhà bị hư hại, cướp hoặc lừa đảo các nạn nhân của trận động đất.

Theo Anadolu, các nguồn tin an ninh giấu tên cho hay các cuộc điều tra đã được tiến hành đối với ít nhất 42 nghi phạm ở tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc cướp phá ở các tòa nhà bị hư hại.

Hai trong số các đối tượng bị bắt đã giả dạng làm nhân viên cứu trợ, và cố cướp 6 xe tải chở thực phẩm cho các nạn nhân động đất ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Anadolu cũng cho biết thêm, ít nhất 6 người khác cũng bị bắt ở Istanbul với cáo buộc lừa đảo một nạn nhân của trận động đất ở miền nam Gaziantep qua điện thoại.

Ở những nơi khác trên cả nước, hàng chục nghi phạm đã bị bắt vì cáo buộc cướp bóc ở những khu vực bị động đất tàn phá.

Các nghi phạm đã bị bắt ở ít nhất 8 tỉnh bao gồm Kahramanmaras, Hatay, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Adana, Gaziantep và Sanliurfa.

Theo Anadolu, ít nhất 40 nghi phạm đã bị bắt và các đội an ninh đã thu giữ 6 khẩu súng, 3 khẩu súng trường, đồ trang sức, thẻ ngân hàng, 11.000 USD và 70.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 3.700 USD) tiền mặt.

Tin cùng chuyên mục