Trên bãi biển Phước Hải, đông đảo người dân tham dự lễ hội hòa cùng không khí sối nổi của các trò chơi dân gian: thi đan lưới, cột lưới, nhảy bao bố và gánh cá trên cát. Đây là những hoạt động tái hiện nét đẹp lao động của cư dân miền biển.
Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (từ ngày 2 đến ngày 4-4) còn có nhiều hoạt động khác như: Giải bi sắt, đua ghe mô hình, đồng diễn võ thuật, vũ điệu tôm cá, đờn ca tài tử và thả diều.
Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải sẽ có nhiều nghi lễ đặc trưng của văn hóa biển như: giỗ tiền hiền – hậu hiền; cúng khai kinh - khai viên, dâng hương, nghinh thủy thần - là lễ chính được tổ chức vào ngày mai (ngày 3-4); biểu diễn chèo bả trạo, lễ cúng chính, lễ thỉnh bà Ngũ Hành, chương trình cải lương tuồng cổ.
Được biết, lễ hội văn hóa dân gian Nghinh Ông Nam Hải được người dân xã Phước Hải giữ gìn cả trăm năm qua. Theo thông lệ, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15-17 tháng 2 âm lịch hàng năm.
Lễ hội còn là dịp để ngư dân địa phương thể hiện lòng thành với Cá Ông đã phù hộ và cầu cho mỗi chuyến ra khơi được bình an, mưa thuận gió hòa, đánh bắt bội thu, đem đến cuộc sống ấm no hạnh phúc.