Hàng Việt ngày càng được yêu thích
Những ngày này, tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra trên toàn quốc, hàng Việt được dành những vị trí nổi bật trên quầy kệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền, theo xu hướng tiêu dùng mới như gạo ST25 phát thải thấp, yến đảo Cần Giờ, tiêu Phú Quốc, bưởi Tân Triều, xoài cát Hòa Lộc, dầu gội Nguyên Xuân, nước chấm Nam Dương, mì Vifon… được tập trung giới thiệu. Hàng ngàn sản phẩm Việt đang được giảm giá từ 15%-50%, kèm chương trình dùng thử, tặng quà... đang thu hút người tiêu dùng.
Chị Đinh Thúy Hằng, phường Vũng Tàu, TPHCM, cho biết, gia đình chị thường mua sắm tại Co.opmart gần nhà. Ngay khi biết siêu thị triển khai đợt khuyến mãi lớn cho hàng Việt, chị đã tranh thủ mua những sản phẩm đã “canh” từ trước như gạo, nước giặt, dầu gội, khăn mặt… “Giá giảm là dịp tốt để tôi mua những món gia đình đang cần, nhưng quan trọng là các sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và thông tin rõ ràng”, chị Hằng chia sẻ. Tương tự, anh Nguyễn Thanh Quang, phường Đông Hòa, TPHCM, cho biết, vài năm gần đây, gia đình anh lựa chọn hàng Việt nhiều hơn bởi chất lượng được cải thiện, giá bán phù hợp. Chẳng hạn, chén sứ trắng Minh Long có giá trên dưới 30.000 đồng/chiếc, trong khi sản phẩm cùng loại của một thương hiệu Nhật Bản có giá gần 200.000 đồng/ chiếc. “Với gia đình có thu nhập trung bình khá như tôi, sản phẩm nội địa là lựa chọn hợp lý hơn”, anh Quang nói.
Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 cho thấy, ở nhóm thực phẩm chế biến, 92% người tiêu dùng chọn sản phẩm Việt vì ngon và hợp khẩu vị. Với nhóm phi thực phẩm, độ bền, mức độ an toàn và công năng sử dụng là những tiêu chí được quan tâm. Một khảo sát của Công ty Nghiên cứu thị trường Q&Me cũng nêu ra, tỷ lệ yêu thích hàng Việt ở nhóm người tiêu dùng trong độ tuổi 20 cao hơn hẳn nhóm tuổi 40. Điều này cho thấy hàng Việt không chỉ được lựa chọn vì giá bán hoặc tâm lý “ưu tiên dùng hàng Việt”, mà đang được cân nhắc bằng những tiêu chí cụ thể về chất lượng, mẫu mã, độ an toàn và trải nghiệm sử dụng.
Kênh phân phối - cầu nối đến gần người tiêu dùng
Theo Bộ Công thương, vị thế ngày càng rõ nét của hàng Việt đến từ sự chủ động thay đổi của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì và đáp ứng tốt hơn thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, để thị trường dễ nhận biết, hệ thống phân phối hiện đại đang giữ vai trò cầu nối quan trọng khi ưu tiên quầy kệ, diện tích trưng bày và tổ chức nhiều hoạt động đưa sản phẩm đến gần người mua. Chính sự phối hợp này đã giúp hàng Việt chiếm tỷ lệ áp đảo tại nhiều kênh phân phối như Co.opmart, Co.opXtra, thêm cơ hội để doanh nghiệp nhận phản hồi từ thị trường, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và củng cố chỗ đứng ngay trên sân nhà.
Ở góc độ nhà bán lẻ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, là hệ thống bán lẻ thuần Việt, việc ưu tiên sản phẩm trong nước đã trở thành định hướng gắn với quá trình phát triển của Saigon Co.op. “Hiện hàng Việt đang chiếm hơn 90% cơ cấu hàng hóa tại các điểm bán thuộc Saigon Co.op như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, SC VivoCity, Sense City, SenseMarket…”, ông Nguyễn Ngọc Thắng nhấn mạnh. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, sự ưu tiên không chỉ ở tỷ lệ hàng hóa mà còn ở vị trí trưng bày, hoạt động quảng bá và các chương trình kích cầu mua sắm. Năm nay, nhân dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển hệ thống siêu thị Co.opmart, Saigon Co.op đã tổ chức chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, tập trung giới thiệu hàng ngàn sản phẩm trong nước cùng nhiều hoạt động giảm giá, dùng thử và tặng quà.
Ngoài những doanh nghiệp đã có thương hiệu, Saigon Co.op còn hợp tác với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hợp tác xã trên cả nước tạo thêm đầu ra và cơ hội tiếp cận thị trường. Điều này đã và đang giúp sản lượng và doanh thu hàng hóa của các hợp tác xã tiêu thụ qua hệ thống tăng từ 10%-15% mỗi năm.
Là doanh nghiệp có sản phẩm phân phối tại các siêu thị Co.opmart, ông Nguyễn Lê Thái Hòa, Giám đốc Công ty TNHH TM Hòa Mai, cho biết, việc có mặt trong hệ thống Co.opmart đã giúp các sản phẩm của công ty được nhiều người tiêu dùng biết tới hơn. Hiện doanh thu từ hệ thống Saigon Co.op đang đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của công ty; riêng năm 2025, doanh số qua kênh này tăng gần gấp đôi so với năm trước.
Theo ông Nguyễn Lê Thái Hòa, việc Co.opmart bố trí khu vực riêng cho các sản phẩm xanh đã giúp những sản phẩm như chén, đũa, muỗng làm từ gáo dừa dễ được nhận diện hơn. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đúng nhóm khách hàng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm và yếu tố môi trường. Sắp tới, công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng độ phủ trên các kênh bán lẻ hiện đại, đồng hành cùng hệ thống Saigon Co.op để gia tăng hiện diện trên thị trường.
Hàng ngàn sản phẩm giảm giá đến 50%
Tiếp tục chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt” được tổ chức tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile, Cheers…, từ ngày 20-8 đến 9-9, hơn 5.000 sản phẩm Việt được giảm giá đến 50%. Hàng hóa khuyến mãi trải rộng từ thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, thịt, thực phẩm chế biến đến đồ uống, gia vị, hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, may mặc và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em. Ngoài giảm giá trực tiếp, người mua theo gói sản phẩm có thể tiết kiệm đến 30%. Trong đó, buổi sáng tập trung ưu đãi rau củ, trái cây; từ sau 17 giờ, một số mặt hàng thịt tươi sống được giảm giá đến 30%.