- Bộ Công thương hối thúc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và các chủ đầu tư nhà máy điện tái tạo chốt giá bán điện trước cuối tháng này. Liệu các bên có tìm được tiếng nói chung?
EVN cho biết, đã có công văn gửi 85 chủ đầu tư đề nghị nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Công thương để sớm đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện chuyển tiếp. Nhưng, đến ngày 20-3, mới có duy nhất 1 hồ sơ của Nhà máy Điện gió Nam Bình gửi tới.
Theo báo cáo cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hiện nay, nhiệt điện than vẫn chiếm trên 42%. Trong tháng 3, sẽ huy động ở mức cao các nhà máy nhiệt điện than, tourbin khí để giữ nước các hồ thủy điện.
Theo số liệu thống kê năm 2022 vừa qua, trên cả nước đã xảy ra 79 vụ tai nạn điện do người dân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (HLAT) làm 30 người chết, 65 người bị thương.
Chiều 25-2, trong chuyến công tác tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và kiểm tra tình hình thi công công trình mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, tặng quà công nhân công trường.
Các khoản đóng góp tài chính, trong đó có đóng góp của Pháp thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ lên tới 7,75 tỷ USD (trong gói 15,5 tỷ USD từ các nguồn công và tư trong vòng 3 đến 5 năm tới) để giúp Việt Nam thực thi cam kết cắt giảm khoảng 30% lượng khí thải do sản xuất điện gây ra.
Ngày 14-2, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã ký kết hợp đồng tín dụng cho dự án Nhà máy thủy điện Ialy mở rộng do EVN làm chủ đầu tư, với tổng giá trị hợp đồng là 2.400 tỷ đồng.
Hai bên đã cùng ký kết hợp đồng tín dụng có giá trị 2.400 tỷ đồng trong tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là khoảng 6.398 tỷ đồng để dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng sớm hoàn thành vào tháng 12-2024.
Ngày 1-2, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCMC (EVNHCMC) chủ trì cuộc họp trực tuyến rà soát việc triển khai công tác kinh doanh - dịch vụ khách hàng năm 2023 đối với tất cả các công ty điện lực trực thuộc và đặt mục tiêu phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu được giao.
Sáng nay 27-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023 từ ngày 20-1 đến hết ngày 26-1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón xuân Quý Mão 2023.
Dự báo trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mãi 2023, mức tiêu thụ điện sẽ thấp hơn nhiều so với ngày thường, trong khi tổng công suất lắp đặt của nguồn năng lượng tái tạo (21.000MW) đã cao hơn nhiều công suất tiêu thụ của toàn hệ thống. Do đó, khi phụ tải xuống quá thấp, bắt buộc phải giảm công suất huy động từ các loại nguồn…
Tối 3-1, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12.
Ngày 21-12, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vinh dự đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022” do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng.
Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự kiến ước tính cả năm 2022 có thể lỗ ở mức khoảng 31.360 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do giá nhiên liệu đầu vào để sản xuất điện (than, dầu, khí) và giá mua điện tăng đột biến từ đầu năm đến nay làm chi phí tăng cao, gây khó khăn về tài chính.
Theo diễn biến giá nhiên liệu các tháng đầu năm 2022, đồng thời căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ đầu năm thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể lỗ lên tới 64.805 tỷ đồng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) yêu cầu các nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) bổ sung hồ sơ xây dựng, PCCC; nếu không cung cấp đủ hồ sơ, ngành điện lực sẽ tạm dừng thanh toán. Yêu cầu này khiến các chủ đầu tư tại tỉnh Bình Dương lo lắng.
Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, chiều 18-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 122 thợ giỏi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Theo Bộ Công thương, Quyết định số 24 quy định giá điện được điều chỉnh với thời gian tối thiểu là 6 tháng/lần. Dự thảo mới đề xuất sửa đổi tần suất điều chỉnh giá điện để phù hợp với thực tế và thuận tiện trong triển khai thực hiện trong thời gian tới.