Tập trung giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề chất lượng cao

Năm 2023, Sở LĐTB-XH TPHCM tập trung giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề có chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu theo cầu doanh nghiệp.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Sáng 5-1, Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Năm 2022, Sở LĐTB-XH đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện 61 chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành. Qua đó đã thực hiện đạt và vượt 60/61 chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Sở cũng đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công tác kết nối cung - cầu lao động như khảo sát cung - cầu lao động; tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm, đặc biệt là các sàn giao dịch việc làm có sự phối hợp với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm 2022, các thành phần kinh tế đã thu hút giải quyết việc làm cho hơn 315.000 lượt người, số chỗ việc làm mới là hơn 141.000. So với cùng kỳ năm 2021, số lao động được giải quyết việc làm tăng 3,28%; số chỗ việc làm mới tăng 0,23%, tỷ lệ thất nghiệp đô thị là 3,97%.

Quang cảnh hội nghị sáng 5-1

Quang cảnh hội nghị sáng 5-1

Thời gian tới, Sở LĐTB-XH TPHCM tập trung giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề có chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kết nối cung cầu lao động đáp ứng yêu theo cầu doanh nghiệp. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế, chính sách có công, trẻ em mồ côi, người cao tuổi, quan tâm chăm lo đến đời sống người có công và thân nhân người có công cách mạng.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, người cai nghiện ma túy, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong năm 2022, Sở LĐTB-XH TPHCM đã tổ chức 129 phiên, sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, đã tư vấn việc làm cho 571.496 lượt người, giới thiệu việc làm cho 167.013 lượt người. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 135.772 người lao động đủ điều kiện, tiếp nhận 523.237 lượt trường hợp người lao động đến thông báo và tư vấn về tìm kiếm việc làm.

Tin cùng chuyên mục