Thăm hỏi, trao 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy

Lãnh đạo quận Tân Bình (TPHCM)  đến viếng, chia buồn, động viên và trao hỗ trợ người thân gia đình 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở phường 1.

Liên quan vụ “Cháy nhà ở quận Tân Bình khiến 2 người tử vong” như Báo SGGP thông tin, ngày 6-12, đoàn lãnh đạo quận do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long và Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Thái Thị Lan Chi dẫn đầu, đã tới viếng, động viên, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình của 2 nạn nhân.

z4947956158779-8c1738474ec2544c4d1ea7da71ad4d58-2369.jpg
z4947956174542-64a305ec27e16838ec0e9975f853426f-5640.jpg
Lãnh đạo quận Tân Bình thăm hỏi, động viên chia buồn và trao hỗ trợ người thân gia đình 2 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở hẻm đường Lê Văn Sỹ

Tại đây, lãnh đạo quận Tân Bình đã chia buồn sâu sắc, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này. Đoàn cũng trao 45 triệu đồng hỗ trợ gia đình hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Trước đó, tối 5-12, người dân phát hiện cháy ở căn nhà trong hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường 1) nên hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ đội.

z4947594835405-97307bb26397926d66546d869e0168c4-1-2373.jpg
Căn nhà xảy ra vụ cháy

Nhận tin, lực lượng chức năng có mặt chữa cháy, cứu nạn. 22 giờ 25 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, công an phát hiện ông Đ.D.H. (sinh năm 1953) và ông Đ.P.N.H. (là em ông H., sinh năm 1961, cùng ngụ quận Tân Bình) tử vong.

Tin cùng chuyên mục