Vụ động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc: Hơn 41.000 người thiệt mạng

Vụ động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc: Hơn 41.000 người thiệt mạng

* Lập trung tâm dữ liệu ADN

Ngày 21-5, thống kê cho thấy số người thiệt mạng trong trận động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tăng lên 41.353 người, 247.683 người bị thương và hơn 32.000 người mất tích. Hiện nay, mối lo ngại lớn nhất của chính quyền địa phương là dịch bệnh sẽ tấn công các khu lều trại tại Vấn Xuyên, Miên Trúc, Bắc Xuyên, Thanh Xuyên, Đô Giang Yến. Hàng trăm nhân viên y tế đã được điều động đến chăm sóc, cung cấp thuốc và chữa bệnh cho những nạn nhân.

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra kêu gọi khẩn cấp dựng các lán trại làm chỗ ở tạm cho những người đang trong cảnh màn trời chiếu đất. Các nhà máy được lệnh tăng tối đa công suất để sản xuất đủ số lều cần thiết, khoảng 3 triệu chiếc, để cung cấp cho dân. Bộ Tài chính Trung Quốc vừa ban hành hàng loạt biện pháp tài chính để trợ giúp các nạn nhân.

Bên cạnh việc dành 2,5 tỷ NDT (tương đương 357 triệu USD) để trợ cấp, chính phủ còn thực hiện giảm thuế và giãn nợ cho người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng của động đất. Trong 3 tháng tới, mỗi nạn nhân sẽ được nhận trợ cấp 10 NDT/ngày, người già và người tàn tật được trợ cấp 600 NDT/tháng.

Cùng ngày, Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ thành lập trung tâm dữ liệu ADN để xác định các nạn nhân hiện chưa được nhận dạng.  

N.P. (Theo THX) 

Vụ động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc: Hơn 41.000 người thiệt mạng ảnh 1

Thông tin liên quan:

* Động đất Trung Quốc: Số người thiệt mạng lên hơn 40.000

* Cứu hộ động đất ở Trung Quốc: Đến được tất cả các điểm bị thiệt hại

* Trung Quốc: Hôm nay có thể có dư chấn tới 7 độ Richter khu vực Vấn Xuyên

* Động đất tại Trung Quốc: Lũ quét làm 200 nhân viên cứu trợ thiệt mạng

* Trung Quốc tổ chức Quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất

* Trung Quốc: 3 ngày quốc tang tưởng niệm nạn nhân động đất

* Trung Quốc: Xuất hiện nhiều dư chấn hơn 5 độ Richter

* Trung Quốc, lại xuất hiện dư chấn 6,1 độ Richter

Tin cùng chuyên mục