Thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Hộ nghèo, cận nghèo nhờ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã có điều kiện phát triển mô hình kinh tế giá trị cao, đời sống sang trang mới.

Nhờ nguồn vốn vay, anh A Hoài (thôn 8, xã Kon Braih) đã gây dựng được vườn mắc ca giá trị cao
Nhờ nguồn vốn vay, anh A Hoài (thôn 8, xã Kon Braih) đã gây dựng được vườn mắc ca giá trị cao

Hiệu quả từ nguồn vốn vay

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kon Rẫy đã kịp thời cung ứng nguồn tín dụng chính sách cho người dân, tạo điều kiện để bà con đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cùng với việc cho vay vốn, ngân hàng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân mạnh dạn vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ dân trên địa bàn đã có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Chị Lê Thị Mai (thôn 3, xã Kon Braih) là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay chính sách. Vườn cà phê xanh tốt vừa thu hoạch xong mang lại cho chị nguồn thu ổn định. Giữa khu vườn cà phê, chị Mai tất bật nhổ cỏ, tỉa cành; gương mặt rạng rỡ niềm vui khi vườn cây sinh trưởng tốt. Để có được vườn cà phê như hôm nay, ngoài sự nỗ lực của gia đình, còn có sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội. Cách đây 11 năm, chị từ tỉnh Vĩnh Phúc vào địa phương sinh sống, gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Sau đó, gia đình chị được vay vốn 30 triệu đồng. Từ số vốn này, kết hợp với tiền tích góp, chị mạnh dạn chuyển đổi sang trồng 1,5ha cà phê. Nhờ đó, đến năm 2023, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo. Tiếp đó, chị được vay thêm 50 triệu đồng từ nguồn vốn sản xuất vùng khó khăn để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư phân bón cho vườn cà phê và trồng thêm một số cây ngắn ngày như bắp, mì. Năm nay, gia đình chị thu hoạch trên 15 tấn cà phê, mang lại doanh thu hơn 300 triệu đồng; cuộc sống ngày càng ổn định và khấm khá hơn.

Xuôi về thôn 8, xã Kon Braih, chúng tôi đến thăm gia đình anh A Hoài và được anh cho biết, nhiều năm trước, gia đình được vay gần 100 triệu đồng từ vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất. Anh đầu tư trồng 2ha cà phê xen mắc ca và cây ăn trái, 2ha cao su và 1ha mì. Nhờ đa dạng hóa cây trồng, sản xuất theo hướng ổn định, tổng thu nhập từ nông nghiệp của gia đình anh trong năm 2025 ước đạt khoảng 450-500 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt gần 300 triệu đồng.

01.jpeg
Chị Lê Thị Mai (thôn 3, xã Kon Braih) bên vườn cà phê được phát triển nhờ nguồn vốn vay

Tiếp sức thoát nghèo

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kon Rẫy, tại xã Kon Braih, trong 5 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm cho 4.435 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 241 tỷ đồng. Từ đó, góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Những kết quả này đã đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Kon Braih.

Ông Lê Quang Chính, Chủ tịch UBND xã Kon Braih, cho biết thêm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp người dân, nhất là hộ nghèo và hộ cận nghèo, có điều kiện mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập. Thực tế tại địa phương cho thấy, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Không chỉ hỗ trợ về vốn, nguồn tín dụng chính sách còn góp phần thay đổi tư duy làm ăn, khuyến khích người dân chủ động phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay, gắn với định hướng phát triển sản xuất phù hợp, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục