Thụy Điển dẫn đầu dòng vốn FDI Bắc Âu vào Việt Nam

Bộ Công thương cho biết, dòng vốn đầu tư từ khu vực Bắc Âu đang có xu hướng dịch chuyển mạnh vào Việt Nam. Trong đó, Thụy Điển lần đầu tiên vươn lên nhóm 3 quốc gia đứng đầu về vốn FDI cấp mới trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia), tổng vốn FDI đăng ký mới từ Thụy Điển đạt 1 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng vốn FDI cấp mới tại Việt Nam – chỉ xếp sau Singapore và Trung Quốc.

Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư Bắc Âu, trong bối cảnh khu vực này ưu tiên tìm kiếm những nền kinh tế có tiềm năng tăng trưởng xanh, môi trường ổn định và chuỗi cung ứng linh hoạt sau đại dịch.

Bên cạnh Thụy Điển, Đan Mạch cũng nổi bật với nhiều dự án chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghiệp sạch. Đáng chú ý là tổ hợp nhà máy Lego trị giá hơn 1 tỷ USD tại TPHCM – nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của tập đoàn Lego tại châu Á.

IMG_0415.jpeg
Nhà máy Lego của Tập đoàn Lego trên diện tích 44ha tại tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM. Ảnh minh họa theo website baobinhduong.vn

Theo các chuyên gia, dòng vốn FDI đến từ Bắc Âu có tính chất dài hạn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics xanh và chuyển đổi số – đúng với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để đón đầu làn sóng đầu tư này, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Bắc Âu, đồng thời cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt cho công nghệ xanh – kỹ thuật số. Ngoài ra, việc hoàn thiện hành lang pháp lý về thuế carbon và bộ tiêu chí ESG (đánh giá trách nhiệm xã hội và tính bền vững của doanh nghiệp) cũng là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư quốc tế.

Tin cùng chuyên mục