Tiếp tục thu hồi đất thực hiện tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Tham Lương

Theo đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, UBND TP đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

(SGGP).- Theo đề xuất của Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, UBND TP đã chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, TP ủy quyền cho UBND các quận nơi dự án đi qua bao gồm: 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú quyết định việc thu hồi đất do tổ chức và hộ gia đình cá nhân đang quản lý, sử dụng đất thuộc phạm vi dự án; đồng thời phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

TP cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, phối hợp, hướng dẫn UBND các quận liên quan cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận - huyện, trình duyệt; thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Hội đồng thẩm định bồi thường TP được giao chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn UBND các quận-huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp, tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của TP.

Bình Khôi

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Ký kết nghiên cứu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Ký kết nghiên cứu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Chiều 28-4, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM phối hợp cùng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Viện Quy hoạch miền Nam và Công ty TNHH Không Gian Xanh ký kết hợp đồng nguyên tắc nghiên cứu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Hợp tác kinh tế và đầu tư

Long An - “Địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư

Với chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý trong thời gian qua đã giúp tỉnh Long An trở thành điểm sáng, “địa chỉ đỏ” thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Đồng thời, Long An cũng biết cách khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương mình để vươn lên phát triển trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL. 

Xúc tiến công nghiệp thương mại

Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng

Các doanh nghiệp ngành chế biến lương thực - thực phẩm đang thực hiện nhiều giải pháp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và sự cạnh tranh hàng ngoại nhập ngày càng gay gắt.