Tìm cách cân bằng giữa cơn khủng hoảng

Nhận diện cơn khủng hoảng và tìm cách cân bằng là chủ đề được bác sĩ - nhà văn Đỗ Hồng Ngọc và nhà văn Nguyễn Tường Bách cùng nhau chia sẻ vào tối 27-12, tại Nam Thi House (TPHCM). Chương trình do Phanbook tổ chức, thu hút hơn 100 bạn đọc tham gia.

Bác sĩ - nhà văn Đỗ Hồng Ngọc và nhà văn Nguyễn Tường Bách đều là những người làm khoa học có kiến thức sâu rộng về Phật giáo và sức khỏe tinh thần, từng nhiều lần cảnh báo về sự bất ổn ngầm trong đời sống và khuyến khích con người quay về với giá trị thật bên trong.

Chương trình giao lưu với chủ đề “Cân bằng trong khủng hoảng” được tổ chức nhân dịp ra mắt tập tùy bút Một ngày kia… đến bờ (Phanbook và NXB Đà Nẵng) của bác sĩ - nhà văn Đỗ Hồng Ngọc và tái bản ký sự du hành Mùi hương trầm (Phanbook và NXB Lao động) của nhà văn Nguyễn Tường Bách.

Tại chương trình, hai diễn giả đã cùng trình bày xoay quanh sự khủng hoảng mà con người trong cuộc sống hiện nay đang phải đối mặt, những biến chuyển về mặt tâm lý, tinh thần của con người sau đại dịch, các thách thức lẫn cơ hội có thể nhìn thấy từ cuộc khủng hoảng.

img-9482-4198.jpg
Nhà văn Nguyễn Tường Bách và bác sĩ - nhà văn Đỗ Hồng Ngọc (từ trái qua) chia sẻ tại chương trình

Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, chúng ta đang sống trong một thời đại đầy biến động với nhiều điều phức tạp khiến nhiều người không thể yêu nổi, thậm chí bị tâm thần.

“Đây là căn bệnh phổ biến trên toàn thế giới chứ không riêng gì chúng ta, được gọi là SAD (Stress, Anxiety, Depression - căng thẳng, lo âu, trầm cảm). Đó là phổ biến trên toàn thế giới, không có cách nào chữa khỏi, các bác sĩ cũng chịu thua”, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cho biết.

Còn nhà văn Nguyễn Tường Bách thì cho rằng, hiện nay, trên thế giới, nhất là ở các nước giàu như Mỹ và châu Âu, có một tình trạng phổ biến là rối loạn lo âu. Mỗi cá nhân sẽ có những mối lo âu riêng dẫn đến khủng hoảng nội tâm, còn về mặt xã hội, đang có những vấn đề tạo nên khủng hoảng chung, xuất phát từ các mối lo âu như: dịch bệnh Covid-19; những cuộc chiến tranh trên thế giới; tình trạng biến đổi khí hậu; cuộc chiến tranh lạnh giữa các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc; tình trạng di dân trên toàn thế giới.

Nhà văn Nguyễn Tường Bách phân tích cặn kẽ từng mối lo âu mà loài người khắp nơi trên thế giới đang phải đối diện. Chẳng hạn, khi nói về vấn đề đang phổ biến trên toàn cầu hiện nay là tình trạng biến đổi khí hậu, ông cho rằng, không ít người cho rằng, đây không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng thực tế, biến đổi khí hậu làm cho khắp nơi trên thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn về thiên tai, những hiện tượng bất thường về khí hậu.

“Ngay cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long của nước ta, vài năm nữa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ở châu Âu, chỉ cách nhau 50 năm nhưng khí hậu đã khác, càng ngày nhiệt độ càng tăng lên rõ rệt và không còn tuyết”, nhà văn Nguyễn Tường Bách lấy dẫn chứng.

Đề cập đến những giải pháp để con người có thể vượt qua giai đoạn đầy biến động hiện nay, từ góc độ khoa học và thiền, nhà văn Nguyễn Tường Bách mang đến 3 đề xuất, cũng chính là 3 giải pháp mà các nước phương Tây đang áp dụng, gồm: Đi về thiên nhiên qua các hoạt động như dã ngoại, cắm trại; Chủ động tham gia các hoạt động nghệ thuật; Tham gia các hoạt động thể thao.

Tin cùng chuyên mục