Tìm hiểu về nước sạch qua công nghệ thực tế ảo

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ (Thành đoàn TPHCM) và Huyện đoàn Hóc Môn tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền “Sử dụng nước sạch và những tác hại của việc khai thác nước ngầm” đến người dân, thanh niên, công nhân, thiếu nhi… tại các khu lưu trú công nhân.

Chương trình sẽ được tổ chức tập trung tại các khu lưu trú công nhân tại các quận, huyện và TP Thủ Đức, kéo dài từ nay đến tháng 10-2023. Chuỗi chương trình nhằm tuyên truyền đến người dân, thanh niên, công nhân, thiếu nhi về tình trạng, cách sử dụng nước sạch và những tác hại của việc khai thác nước ngầm. Ngoài ra, người dân, thiếu nhi còn được trải nghiệm, tìm hiểu những kiến thức về nguồn nước thông qua sân chơi công nghệ, kính thực tế ảo.

Theo ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, hiện nay tình trạng khai thác nước ngầm tại thành phố đang tăng dần, nhất là khu vực ngoại thành, dẫn đến nguồn nước ngầm bị suy giảm. Hệ lụy của việc khai thác nước ngầm quá mức dẫn đến tình trạng sụt lún mặt đất ngày càng nhiều. Việc đào các giếng sâu và rộng để khai thác nước ngầm cũng có thể lôi cuốn nước bẩn từ vùng khác đến, nếu không xử lý tốt và đúng kỹ thuật sẽ làm nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Tin cùng chuyên mục