TPHCM có 11.293 người nghiện ma túy ngoài xã hội

Tính đến ngày 15-9, tổng số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ở TPHCM là 21.252 người (hơn 67% sử dụng ma túy tổng hợp các loại); trong đó số người ở ngoài xã hội là 11.293 người. Đây chính là nguồn cầu của tội phạm ma túy và tiềm ẩn nguy cơ rất cao phạm tội về ma túy cùng các tội phạm khác.

Đó là thông tin được Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chia sẻ tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 4-6-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy ở TPHCM chiều 27-10 do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì.

Đại tá Mai Hoàng cho biết, thời gian qua số vụ và số đối tượng phạm tội ma túy được phát hiện bắt giữ ở Thành phố hằng năm đều tăng. 10 tháng năm 2023 tăng 826 vụ (hơn 80%) so với cùng kỳ. Qua đó cho thấy sự nỗ lực của lực lượng chuyên trách trong việc phát hiện, đấu tranh với các đường dây ma túy; đồng thời cũng phản ánh tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ở TPHCM vẫn diễn biến rất phức tạp.

Sự gia tăng hoạt động của các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (heroin và ma túy tổng hợp) từ khu vực Tam giác vàng về các tỉnh biên giới Lào, Campuchia; sau đó vận chuyển theo tuyến đường bộ Tây Nam về TPHCM tiêu thụ hoặc lợi dụng chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục vận chuyển đi nước thứ 3 bằng đường hàng không.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, lượng lớn ma túy tổng hợp các loại có nguồn gốc từ Châu Âu được các đối tượng người Việt Nam định cư nước ngoài lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về Việt Nam qua các sân bay quốc tế. Trong nước xuất hiện các dòng dịch chuyển ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào TPHCM và ngược lại qua đường không, đường sắt, đường bộ, bưu điện, chuyển phát nhanh.

Đặc biệt việc xuất hiện các băng nhóm tội phạm gia công, bào chế, nghiên cứu sản xuất sản xuất ma túy tổng hợp từ bột ma túy; hoặc tiền chất ma túy theo các công thức, quy trình hướng dẫn trên các trang mạng xã hội ẩn danh. Điển hình, tháng 4-2023 công an triệt phá đường dây do Trí “cá voi” cầm đầu thực hiện nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc tại khu dân cư.

Trí “cá voi” nhập lậu ma túy từ châu Âu; sau đó thuê sinh viên có trình độ học vấn cao am hiểu hóa chất để nghiên cứu, chế tạo và chỉ còn thiếu một chất đang nghiên cứu thì có thể sản xuất thành công, đưa bán ra thị trường.

Ma túy Công an TPHCM thu giữ

Ma túy Công an TPHCM thu giữ

Hay vụ chuyên án truy xét VN10 (vụ vận chuyển ma túy liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không) công an xác định có 105 đường dây với 255 đối tượng. Nhóm này đều tổ chức mạng lưới mua bán ma túy ở 30 hội nhóm kín trên các ứng dụng Telegram; người bán, người mua không biết mặt nhau, thanh toán qua tài khoản ngân hàng không chính chủ và giao ma túy qua ứng dụng giao hàng.

Ma túy được ngụy trang trong hộp kem đánh răng chuyên án truy xét VN10 (vụ vận chuyển ma túy liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không)

Ma túy được ngụy trang trong hộp kem đánh răng chuyên án truy xét VN10 (vụ vận chuyển ma túy liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không)

Tính đến ngày 15-9, tổng số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ở TPHCM là 21.252 người (hơn 67% sử dụng ma túy tổng hợp các loại). Trong đó số người ở ngoài xã hội là 11.293 người. Đây chính là nguồn cầu của tội phạm ma túy và tiềm ẩn nguy cơ rất cao phạm tội về ma túy cùng các tội phạm khác.

Đại tá Mai Hoàng cho biết thêm, hiện Công an TPHCM đã rà soát, quản lý 256 điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và 56 khu chung cư có nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua phân tích lượng ma túy thu giữ từ đầu năm 2020 đến nay, ma túy tổng hợp chiếm phần lớn với hơn 73%. Điều này cho thấy xu hướng dịch chuyển nguồn ma túy truyền thống (thuốc phiện, heroin) sang ma túy tổng hợp và mới hơn là ma túy cỏ Mỹ, cần sa… ngày càng cao.

Tin cùng chuyên mục