TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi cấp xã có 32 biên chế
Ông Nguyễn Hoàng Hưng cho biết, từ ngày 1-7, sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã. Trong đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hiện tại của cấp huyện được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới; có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã.
Trước mắt, sẽ giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã. Sau đó, thực hiện rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Dự kiến, bình quân mỗi cấp xã khoảng 32 biên chế, không bao gồm khối đảng và đoàn thể. Số lượng biên chế cấp xã sau sắp xếp không vượt quá tổng biên chế cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp và giảm dần theo lộ trình 5 năm.
Sở Nội vụ TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM căn cứ vào điều kiện thực tiễn, tiêu chuẩn, năng lực cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã để báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xem xét việc sắp xếp bố trí cán bộ cấp xã mới theo phân cấp quản lý. Về chế độ chính sách đội ngũ cán bộ dôi dư hiện nay thì thực hiện theo Nghị định 178 và Nghị định 67.
Yếu tố để các hộ dân cân nhắc lắp điện mặt trời mái nhà
Trao đổi tại họp báo, ông Nguyễn Lê Tân, Phó Trưởng Phòng Năng lượng, Sở Công thương TPHCM, cho biết, tiền điện bình quân sử dụng hằng tháng là một trong những yếu tố để các hộ dân cân nhắc lắp điện mặt trời mái nhà. Với hộ gia đình, nếu trong trường hợp có điều kiện, có mái nhà thì có thể cân nhắc lắp điện mặt trời. Nếu sản lượng điện sử dụng hằng tháng từ 300 kWh trở xuống là đang ở mức bậc 4 (2.998 đồng/kg). Gia đình sử dụng điện từ bậc 5 trở lên, giá trên 3.350 đồng/kWh trở lên thì nên cân nhắc lắp điện mặt trời mái nhà.

Công suất lắp đặt phù hợp với công suất và sản lượng điện tiêu thụ hằng tháng của hộ dân. Có thể tính bài toán đơn giản và nhanh là một ngày dùng khoảng 20 kWh thì nên lắp khoảng 4 kWp điện mặt trời, bình quân phát điện khoảng 12-18 kWh.
Trong trường hợp không sử dụng điện ban ngày mà chủ yếu tập trung vào buổi tối thì chúng ta nên lắp thêm bộ tích điện lưu trữ để sử dụng vào ban đêm. Chi phí đầu tư bộ lưu trữ tùy vào chất lượng, giá thành thì cũng từ 20 - 40 triệu đồng/bộ, phù hợp với hộ gia đình sử dụng khoảng 20 kWh/ngày.
Kiểm soát hoạt động kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên
Ông Nguyễn Lê Tân cũng thông tin về tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh hóa chất chợ Kim Biên (quận 5) hiện nay. Chợ Kim Biên từ lâu là điểm tập trung kinh doanh hóa chất tại TPHCM, bao gồm cả hóa chất công nghiệp và hóa chất có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng, vận chuyển, hoặc bảo quản không đúng quy định. Thời gian qua, Sở Công thương TPHCM đã và đang phối hợp các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp quản lý cũng như tăng cường kiểm tra liên ngành định kỳ, đột xuất.

Kết quả, nhiều cơ sở kinh doanh được chấn chỉnh, một số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, thu giữ hóa chất không rõ nguồn gốc, yêu cầu ngừng hoạt động tạm thời hoặc chấm dứt kinh doanh trái phép. Năm 2024, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, Sở Công thương TPHCM đã kiểm tra 45 vụ liên quan đến lĩnh vực hóa chất, trong đó có 37 vụ vi phạm với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 215 triệu đồng, đã xử phạt hơn 625 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã kiểm tra 5 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực hóa chất với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 80 triệu đồng, xử phạt 58 triệu đồng.
Tuần lễ Giống, Nông nghiệp Công nghệ cao và Sinh vật cảnh năm 2025
Ông Phạm Quang Hợi, Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch kinh tế nông nghiệp, Sở Công thương TPHCM, thông tin về Tuần lễ Giống, Nông nghiệp Công nghệ cao và Sinh vật cảnh năm 2025 với chủ đề “Nông nghiệp Thành phố gắn với Hội nhập ASEAN”.
Sự kiện diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22-6-2025 tại Công viên Bình Phú (số 10 - 12 đường Bình Phú, phường 11, quận 6). Hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá thành tựu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao; giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và tiềm năng ngành nông nghiệp của thành phố và các tỉnh, thành. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng đến xuất khẩu. Sự kiện cũng kết nối, liên kết hợp tác, ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản giữa TPHCM với các tỉnh, thành và một số quốc gia trong khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 121 đơn vị đăng ký tham gia. Một số điểm mới của sự kiện năm nay như: có sự tham gia của đơn vị đến từ Indonesia, Hàn Quốc; lần đầu tiên tổ chức không gian giới thiệu và triển lãm của các tỉnh, thành được thiết kế riêng, mang đậm bản sắc đặc trưng của từng vùng miền;...
Điểm nhấn đặc biệt nhất là sự xuất hiện của không gian nhà lạnh triển lãm, giới thiệu các sản phẩm sinh vật cảnh thúc đẩy phát triển các mô hình nuôi, trồng sinh vật cảnh tại thành phố, với nhiều hoạt động sôi nổi…