TPHCM xếp mức độ dịch cấp độ 2, một xã ở mức nguy cơ cao

Chiều 8-11, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký văn bản công bố cấp độ dịch Covid-19 trên toàn thành phố theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo đó, dựa vào báo cáo của Sở Y tế về đánh giá cấp độ dịch của thành phố trong tuần lễ từ 29-10 đến 5-11, TPHCM hiện ở mức 2 (nguy cơ trung bình – màu vàng).

 

Xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) là địa phương có cấp độ dịch nguy cơ cao (cấp độ 4)
Xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) là địa phương có cấp độ dịch nguy cơ cao (cấp độ 4)

Ở cấp quận huyện, TP Thủ Đức: có 13 địa phương cấp độ 1 gồm: quận 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, TP Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi; 7 địa phương cấp độ 2 gồm: quận 3, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh và 2 địa bàn cấp độ 3 gồm: huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Ở cấp phường, xã, thị trấn có 197/312 địa phương cấp độ 1, 102/312 địa phương cấp độ 2, 12/312 địa phương cấp độ 3 và 1 xã cấp độ 4 là xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè). Kể từ khi TPHCM công bố cấp độ dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, đây là lần đầu tiên trong 3 tuần qua, TPHCM ghi nhận một xã có mức độ dịch Covid-19 ở mức nguy cơ rất cao (cấp 4 – màu đỏ).

UBND TPHCM giao các sở ngành, chính quyền địa phương căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Tin cùng chuyên mục