Trật tự thế giới mới

Báo Washington Post vừa cho đăng tải một số tài liệu mà tờ báo của Mỹ thu thập được về việc Nga ngày càng tăng cường mạnh mẽ quan hệ kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc và các nước Nam bán cầu (nhóm các nước ở châu Phi, Mỹ Latinh và các khu vực đang phát triển thuộc châu Á).

Theo đó, nhằm phá thế cô lập của phương Tây, Moscow đã đẩy mạnh hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa về trí tuệ nhân tạo và hệ thống mạng. Một số chuyên gia cho rằng phân tích tài liệu nói trên đã giúp hình dung ra một hệ thống tài chính mới và một loại tiền kỹ thuật số dựa trên các hệ thống thanh toán thay thế giữa Nga và Trung Quốc giúp “loại bỏ” tầm ảnh hưởng của Mỹ trong các giao dịch tài chính toàn cầu thông qua USD.

Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí Điện Kremlin, đã bác bỏ các nhận định rằng Moscow muốn làm suy yếu sự thống trị của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, ông Peskov cũng thừa nhận Điện Kremlin muốn tạo ra một giải pháp thay thế. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp diễn ra (3-2024), những diễn biến phần nào có lợi cho Moscow thời gian gần đây khiến sự ủng hộ của giới tinh hoa dành cho Tổng thống Vladimir Putin (sẽ tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới) tăng. “Đã có sự thay đổi nhất định trong giới tinh hoa. Có một kỳ vọng rằng tình hình sẽ theo hướng có lợi cho Moscow”, một học giả Nga giấu tên cho biết.

Một số ý kiến cũng cho rằng trong một vài năm tới, các biện pháp trừng phạt sẽ không còn là lực cản đối với thương mại thế giới, sự rạn nứt trong quan hệ giữa châu Âu và Nga là chất xúc tác để thay đổi mô hình kinh tế toàn cầu. Giới quan sát nhận định, trong khi phương Tây vẫn hy vọng quay trở lại trật tự cũ, hoạt động kinh doanh như trước đây, Nga đã nhận ra rằng điều này là không thể và Moscow đang cố gắng xây dựng một trật tự thế giới mới.

Tin cùng chuyên mục