Trên 600 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất

Số tiền mà hội nhận được sẽ chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để kịp thời gửi đến hỗ trợ cho nhân dân 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất vừa qua...
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tiền ủng hộ
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tiền ủng hộ

Ngày 17-3, ông Nguyễn Hữu Thời, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận trên 600 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp hỗ trợ cho nhân dân 2 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị ảnh hưởng bởi động đất vừa qua.

Theo đó, sau 2 tuần Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp phát động hưởng ứng theo lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ nhân dân 2 quốc gia kể trên khắc phục thảm hoạ động đất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận với số tiền là 602 triệu đồng.

Số tiền mà hội nhận được sẽ chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để kịp thời gửi đến hỗ trợ cho nhân dân 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất vừa qua.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hữu Thời gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã chia sẻ, đóng góp kinh phí hỗ trợ cho nhân dân 2 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.

Theo ông Thời, chương trình sẽ kéo dài đến ngày 31-5-2023.

Tin cùng chuyên mục