Từ 2024, tivi bán tại Việt Nam sẽ tích hợp các kênh báo chí chính thống

Ngày 23-9, trao đổi bên lề họp báo về kết quả chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16 và hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7(AMRI+3), ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT cho biết, tivi thông minh tại Việt Nam từ năm 2024 trở đi sẽ phải cài đặt sẵn những ứng dụng về báo chí truyền hình chính thống trên nền tảng.
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT trả lời báo chí. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT trả lời báo chí. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chuỗi hội nghị lần này, Việt Nam đã mang đến những sáng kiến và thông điệp cụ thể. Sáng kiến đầu tiên của Việt Nam liên quan đến vấn đề giáo dục nhận thức, đặc biệt là nhận thức số cho công dân.

Thứ hai, bắt buộc phải có những phương pháp để buộc các nền tảng truyền thông xuyên biên giới tuân thủ đầy đủ pháp luật của các quốc gia, quy tắc ứng xử quốc gia, khu vực liên quan những vấn đề nhạy cảm như văn hóa, bản sắc…

Đề xuất thứ 3 là vấn đề bảo vệ công dân không chỉ đơn thuần chống tin giả, mà phải làm cho thông tin chính thống (truyền thông nhà nước) có thể xuất hiện trên nền tảng số để người dân tiếp cận dễ dàng.

Việt Nam đề xuất yêu cầu tất cả các nhà sản xuất tivi thông minh tại Việt Nam hoặc nhập khẩu tivi thông minh tại Việt Nam từ năm 2024 trở đi sẽ phải cài đặt sẵn những ứng dụng về báo chí truyền hình chính thống trên nền tảng.

Trên điều khiển tivi sẽ phải tích hợp nút bấm tắt, trước mắt dành cho nền tảng truyền hình số quốc gia (VTV Go). Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin báo chí truyền thống. Tiếp sau tivi sẽ là điện thoại thông minh.

“Đề xuất có vẻ đơn giản, tuy vậy công việc triển khai khá nhiều bởi không dễ để thuyết phục các nhà sản xuất chấp thuận điều này bởi liên quan đến vấn đề nhận thức. Phải có ứng dụng số của mình thì mình mới quản lý dữ liệu thông tin, thông tin người dùng”, ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Tin cùng chuyên mục